CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo TTATGT tại các nút giao thông trọng điểm tại TP Hòa Bình. Ảnh: Đỗ Tuấn (CAT)

CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo TTATGT tại các nút giao thông trọng điểm tại TP Hòa Bình. Ảnh: Đỗ Tuấn (CAT)

(HBĐT) - Thượng tá Ngô Nguyên Ngọc, Phó trưởng Công an thành phố Hòa Bình cho biết: TP Hòa Bình có nhiều tuyến đường đô thị, điểm nút giao thông (ngã ba, ngã tư) nội thị tập trung đông dân, kinh doanh và buôn bán nên tình hình trật tự giao thông đô thị luôn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, tồn tại nhiều hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ của một số bộ phận người tham gia giao thông như: người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; đi ngược chiều, đi vào đường cấm; chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ...; xe ôtô đỗ, dừng, đón trả khách không đúng quy định; chở vật liệu không che phủ làm rơi vãi ra đường ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và bộ mặt giao thông.

 

Tình trạng kinh doanh, buôn bán, hàng quán, đỗ xe trái phép trên vỉa hè, lòng đường, hành lang giao thông còn diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến trật tự văn minh đô thị... Ngoài ra, còn tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản, gây bức xúc trong nhân dân và mất ổn định ANTT trên địa bàn.

 

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT (Công an thành phố) đã tham mưu, phối hợp với phòng CSGT (Công an tỉnh) triển khai các kế hoạch về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành phố, lập lại trật tự đô thị tại các tuyến phố, trung tâm thương mại, chợ... Từ tháng 6 đến trung tuần tháng 9, lực lượng CSGT trong tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Trong đó, lực lượng CSGT phòng PC67 và Công an thành phố Hòa Bình đã thành lập tổ công tác chuyên trách với sự tham gia của 80 lượt CB, CS cùng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác đã bố trí gần 500 ca với trên 1.300 lượt cán bộ tham gia bao gồm cả nữ CSGT đứng chốt, tuần tra kiểm soát tại các nút giao thông có đèn tín hiệu trên địa bàn thành phố, nhất là các giờ cao điểm;  xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm; thanh - thiếu niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm; vi phạm hiệu lệnh của đèn tín hiệu, đỗ dừng xe không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định... Qua đó, tổ công tác đã kiểm tra trên 1.650 trường hợp, lập biên bản vi phạm 934 trường hợp, cảnh cáo nhắc nhở, 716 trường hợp, tạm giữ 254 xe mô tô các loại và xử phạt hành chính 687 trường hợp. Đồng thời, lực lượng CSGT Công an TPHB phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra lưu động tại các tuyến đường và trì tuần tra kiểm soát từ 20h - 22h hàng ngày, tập trung vào các ngày cuối tuần. Kết quả, đã lập biên bản vi phạm và xử phạt 1.834 trường hợp, tước 61 giấy phép lái xe các loại, qua đó, tình hình vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố giảm hẳn so thời gian trước, nhất là việc vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, hoạt động giao thông dần đi vào nề nếp, công tác phòng ngừa tội phạm có hiệu quả và hoạt động các loại tội phạm giảm.

 

Ngoài ra, lực lượng CSGT thành phố còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành như lực lượng làm trật tự đô thị kiểm tra các “điểm đen” về tai nạn giao thông, các hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên địa bàn thành phố; phối hợp với các cơ quan thông tin tổ chức các chiến dịch tuyên truyền tại các điểm thực hiện nhiệm vụ, nhất là tại các nút giao thông. Do đó đã nâng cao được bộ mặt giao thông đô thị, các hành vi vi phạm đã được phát hiện, xử lý kịp thời và TNGT giảm so với các năm trước; phối hợp với 100% trường học trên địa bàn bố trí các chương trình và tiết học ngoại khóa để tuyên truyền cho các thầy, cô giáo và học sinh về  ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; phối hợp với công an các phường đồng loạt ra quân, triển khai công tác đảm bảo ATGT, trật tự đô thị tại các khu vực công cộng như bến xe, chợ, lề đường giao thông và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh.

 

Những kết quả bước đầu đã được các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh ghi nhận và đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng CSGT nói riêng vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 

 

 

                                                                    Ngô Thủy (CAT)

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục