LLVT tỉnh thực hành diễn tập công tác cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn hồ, đập tại huyện Kim Bôi.

LLVT tỉnh thực hành diễn tập công tác cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn hồ, đập tại huyện Kim Bôi.

(HBĐT) - Trầm mình trong dòng nước lũ để cứu dân; treo mình lên những vách đá cheo leo để xử lý những điểm có nguy cơ sạt lở; xung kích, đi đầu trong công tác tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt trong hầm sâu tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bất trắc... Đó là những hình ảnh xúc động, sáng đẹp nhất của CB, CS LLVT tỉnh.

 

 “Vì nhân dân quên mình”

 

 “Chúng tôi từ nhân dân mà ra thì cũng vì nhân dân mà không quản ngại khó khăn, gian khổ, chiến đấu, hy sinh đó cũng là lẽ thường tình”. Suy nghĩ, tâm sự rất thật ấy của một chiến sỹ dân quân trẻ mà chúng tôi tiếp xúc ngắn ngủi trước khi anh vào đường hầm để làm nhiệm vụ cứu hộ - cứu nạn (CHCN) các nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ sập hầm khai thác than ở xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) trong những ngày cuối tháng 11/2015 đã làm chúng tôi thực sự cảm phục. Bởi lẽ, đó chính là những phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, qua thời gian vẫn luôn ngời sáng, vẫn luôn “vì nhân dân quên mình”.

 

Trở lại vụ sập hầm khai thác than tại xã Lỗ Sơn xảy ra ngày 18/11/2015, ngoài lực lượng CHCN chuyên nghiệp còn có sự tham gia tích cực, hiệu quả của hơn 100 CB, CS LLVT tỉnh và dân quân cơ động huyện Tân Lạc. Thượng tá Trần Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Lạc chia sẻ: Đây là lần đầu tiên chúng tôi huy động nguồn nhân lực lớn để phối hợp với các lực lượng khác làm công tác CHCN. Dù quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp không ít khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nhưng CB, CS đều xác định rõ nhiệm vù, không quản ngại khó khăn, gian khổ, không thoái thác nhiệm vụ, tập trung cho công tác CHCN. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phối hợp tốt với các lực lượng khác, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Sau 5 ngày thu dọn, vận chuyển hàng trăm m3 đất, đá, bùn, khai thông hơn 100 m đường lò bị sập, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể các nạn nhân còn mắc kẹt và đưa ra ngoài, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia CHCN, thể hiện rõ tinh thần, quyết tâm cao độ của người lính Cụ Hồ trên những trận tuyến mới.

 

Không chỉ phát huy vai trò chủ lực trong công tác CHCN vụ sập hầm khai thác than ở xã Lỗ Sơn mà trước đó hàng trăm CB, CS LLVT tỉnh và các huyện, thành phố đã trầm mình trong dòng nước lũ, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm trong đêm 17, rạng sáng 18/9/2015. Và ở chính những điểm “nóng” nhất, nơi dòng nước chảy xiết, dữ dội nhất, CB, CS LLVT tỉnh đã trở thành “điểm tựa” vững chắc nhất cho nhân dân. Theo đự, do ảnh hưởng của mưa to kéo dài liên tục trong nhiều giờ liền làm nước trên các sông, suối dâng nhanh tạo thành lũ ống, lũ quét ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh, gây thiệt hại nặng về kinh tế, nhiều hộ dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

 

Ở Lương Sơn, nước lũ đã làm ảnh hưởng đến gần 1.000 người trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng. Nhiều hộ dân đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, hoa màu. Giao thông chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Ban CHQS huyện đã chủ động huy động lực lượng, đề nghị Bộ CHQS tỉnh đưa phương tiện, lực lượng xuống ứng cứu. Ngay trong đêm, Bộ CHQS tỉnh đã đưa phương tiện và 40 CB, CS xuống phối hợp với LLVT huyện Lương Sơn tổ chức CHCN tại những “điểm nóng”. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, các lực lượng cứu hộ của Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với lực lượng cứu hộ tại chỗ và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tổ chức cứu hộ, sơ tán được 207 hộ với 1.200 người dân cùng nhiều tài sản đến địa điểm an toàn.

 

Cùng thời điểm đó, hàng chục CB, CS Ban CHQS và lực lượng dân quân cơ động 6 xã dọc sông Bôi của huyện Lạc Thủy đã vượt qua những khó khăn, bất lợi về thời tiết, hiểm nguy với tinh thần trách nhiệm cao nhất cứu hộ thành công 7 người, trong đó có 2 người bị trôi sông, 4 người bị cô lập và 1 người bị mắc kẹt trên ngọn cây trong nhiều giờ liền. Không riêng ở “tâm lũ” Lương Sơn và Lạc Thủy mà ở hầu khắp các địa phương trong toàn tỉnh, CB, CS LLVT đã trở thành “điểm tựa” vững chắc nhất cho người dân trong dòng lũ dữ...

 

 “Điểm tựa” vững chắc cho nhân dân  

    

Từ những hành động, việc làm trách nhiệm của CB, CS LLVT tỉnh đã khẳng định những “người lính Cụ Hồ” đã trở thành “điểm tựa” vững chắc nhất cho nhân dân. Và ở đâu có khó khăn gian khồ, ở đó có bộ đội. Ví như việc xử lý các điểm sạt lở tại xã Phú Cường (Tân Lạc). Trung tá Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Ban Công binh - Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Ngày 17/8, nhận được thông tin về việc một khối đá lớn sạt lở từ trên đỉnh núi xuống gây hư hỏng một phòng học của trường tiểu học xã Phú Cường. Ngoài ra, còn nhiều khối đá lớn có nguy cơ cao có thể sập đổ xuống bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho học sinh. Nhận được lệnh, CB, CS lực lượng Công binh - Bộ CHQS tỉnh đã đến hiện trường khảo sát, đánh giá tình hình. Qua đó phát hiện còn 20 điểm có nguy cơ sập, lở gây nguy hiểm. Trước tình hình đó, lực lượng Công binh đã đề xuất với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết các điểm có nguy cơ sập, lở. Trong nhiều ngày liên tục, 20 CB, CS Công binh luôn phải treo mình trên vách đá cao dựng  đứng và trơn trượt để khắc phục những điểm có nguy cơ sập, lở, đảm bảo an toàn cho nhà trường trước khi bước vào năm học mới 2015 - 2016.

 

Không chỉ vậy, CB, CS các đơn vị LLVT trong toàn tỉnh còn luôn đóng vai trò xung kích giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm, hành động thiết thực. Như việc CB, CS tham gia ngày công giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Mong, trú tại xóm Cang, xã Đoàn Kết (Đà Bắc) ổn định cuộc sống sau khi bị cháy nhà. Không chỉ xung kích trong các việc khó, CB, CS LLVT tỉnh luôn phát huy tốt vai trò tham gia giúp nhân dân xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng NTM. Theo đó, trong năm 2015, kết hợp công tác huấn luyện với làm công tác dân vận, các đơn vị LLVT đã huy động được 7.350 ngày công của CB, CS tham gia làm mới 50m đường bê tông; sửa chữa, nâng cấp 7, 8 km đường GTNT; phát quang 88km đường GTNT, nạo vét 18, 3 km kênh mương nội đồng; đào đắp 40m đập; giúp đỡ 63 gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa nhà ở, cải tạo vườn tạp, xây nhà vệ sinh...

 

                                                                                              

                                                                             Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục