Với người nông dân, kiêm thợ cắt tóc Nguyễn Đình Bảng, ở thôn 2, xã Quảng Minh, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tấm huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế mà con trai Nguyễn Khánh Duy vừa đạt được không chỉ đem lại niềm vui cho gia đình mà còn là kết quả thiết thực báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục đối với cha, mẹ, ông, bà, các thầy, cô giáo.
Từng là bộ đội hải quân, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Nguyễn Đình Bảng trở về địa phương làm ruộng. Lập gia đình, dần có thêm hai người con trai, anh làm thêm nhiều việc để mưu sinh như cắt tóc, cho thuê bàn, ghế, phông màn tổ chức sự kiện. Vợ anh, chị Lê Thị Ngân là giáo viên Trường Tiểu học xã Quảng Vinh vừa lo việc trường, vừa gánh vác việc nhà, hướng dẫn, động viên con học tập. Dịp nghỉ hè, chị còn xin làm nhân viên buồng phòng, phục vụ ăn uống, rửa bát ở thị xã Sầm Sơn để có thêm khoản thu nhập 5 triệu đồng/tháng cải thiện cuộc sống gia đình.
Thương cha mẹ vất vả mưu sinh, Duy đi học chuyên cần, sớm định hình ý thức tự giác trong học tập. Đặc biệt Duy luôn tìm thấy niềm vui, hứng thú trong học tập, tìm mượn thư viện và mua được nhiều cuốn sách bổ ích phục vụ học tập. “ Những viên kim cương Hóa học”, “2.400 bài tập Hóa học” được Duy cùng bố tìm thấy, mua ở các hiệu sách cũ càng thôi thúc khát vọng khám phá của Duy.
Năm học 2014-2015, Nguyễn Khánh Duy đoạt giải nhì môn Hóa học kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc và đoạt HCV cùng môn thi Hóa học tại kỳ thi học sinh giỏi khối chuyên các tỉnh khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ. Năm học 2015-2016, Duy đoạt giải nhất môn Hóa học, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tổ chức vào tháng 1 năm nay. Tiếp đó Duy ôn luyện, vượt qua 28 học sinh giỏi toàn quốc và là một trong bốn học sinh trúng tuyển đội tuyển quốc gia dự thi môn Hóa học quốc tế. Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 48 tổ chức ở thủ đô Gruzia, Nguyễn Khánh Duy, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt 86,116 điểm, đứng thứ 16/280 thí sinh đến từ 75 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế năm 2016. Thành tích của Duy góp phần cùng ba học sinh Việt Nam dự thi Olympic Hóa học đem về cho Tổ quốc 2 HCV, 1 HCB.
Nguyễn Khánh Duy bộc bạch, kết quả đạt được mới là bước khởi đầu và em phải nỗ lực học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để lập thân, lập nghiệp và vươn tới chiếm lĩnh các đỉnh cao mới trong thời đại kinh tế tri thức.