(HBĐT) - Ngày 2/2, Sở GD&ĐT có Văn bản số 141/SGD&ĐT–CTTT về việc "cho học sinh nghỉ học để thực hiện các biện  pháp khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”. Theo đó, học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/2 - hết ngày 9/2 để cơ quan y tế thực hiện các biện pháp khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra.

 


Giáo viên các trường học trên địa bàn phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) được hướng dẫn kỹ thuật pha chế dung dịch khử khuẩn trường, lớp học.

Ngành Giáo dục tỉnh hiện có 541 trường học với 223.722 học sinh, sinh viên. Do đó, việc phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra có đóng góp quan trọng cho công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này của toàn tỉnh.

Sáng 3/2, chúng tôi có mặt tại Cơ sở thực hành mầm non Hoa Sen (thuộc Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình). Học sinh nhà trường đã được nghỉ theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, tuy nhiên, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có mặt để chủ động thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hường, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình cho biết: Sau khi có thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, nhà trường đã khẩn trương có những việc làm thiết thực. Cụ thể như lau khử khuẩn toàn trường, bếp ăn, lớp học bằng dung dịch cloramin B. Những ngày trước khi chưa nghỉ học, hàng ngày cô giáo theo dõi, kiểm tra cập nhật sức khỏe của các con thường xuyên, tăng cường cho trẻ rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn. Đầu giờ học các lớp mở cửa thông khí; tráng cốc, giặt khăn cá nhân bằng nước sôi hàng ngày, cho trẻ uống nước ấm thường xuyên tại lớp. Đồng thời tuyên truyền đến phụ huynh để cùng phối hợp quan tâm theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Trong 1 tuần trẻ nghỉ học, nhà trường sẽ phối hợp với trạm y tế phường Thống Nhất tiến hành khử khuẩn toàn bộ phòng học, bếp ăn, nhà vệ sinh, đồ dùng, đồ chơi… đảm bảo cho việc đón trẻ trở lại trường.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, từ ngày 3/2 - đến hết ngày 9/2, cán bộ, giáo viên các đơn vị trường học sẽ phải tham gia phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương để thực hiện các biện pháp khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị. Đồng thời, các trường chủ động vệ sinh toàn bộ phòng làm việc, trường, lớp... Đảm bảo 100% trường học trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được khử khuẩn trước khi đón học sinh quay trở lại trường. Học sinh được nghỉ học nhưng cán bộ, giáo viên vẫn đến trường để thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn.

Trao đổi về công tác ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT cho biết: Thực hiện công tác phòng, chống dịch, Sở GD&ĐT đã liên tục có các công văn hỏa tốc yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các Trung tâm GDNN-GDTX, đơn vị, trường học trực thuộc triển khai thực hiện quyết liệt một số biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học. Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học và khi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh để có giải pháp điều trị... Các nhà trường cũng đã sử dụng hệ thống tin nhắn vnEdu để thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến cáo đến phụ huynh học sinh những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Hiện nay, trong thời gian học sinh nghỉ học, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường thường xuyên liên lạc với cha mẹ học sinh để nắm bắt thông tin tình hình sức khỏe. Nếu phát hiện trường hợp học sinh có biểu hiện mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để tổ chức khám, điều trị, xử lý kịp thời và báo cáo về Sở GD&ĐT. Đề nghị các gia đình quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học, đảm bảo an toàn, tránh tai nạn thương tích. Các nhà trường cũng phải xây dựng kế hoạch học bù trong khung kế hoạch thời gian năm học và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các đơn vị, trường học, bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình giáo dục.


 Dương Liễu

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục