(HBĐT) - Ngày 31/1, ngay sau khi phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã có công văn hỏa tốc về việc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1/2. Nhiều phụ huynh đã gấp rút tìm chỗ gửi con tránh dịch, vì bố mẹ vẫn phải đi làm bình thường.



Do con nghỉ học, một số phụ huynh phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) bố trí cho các cháu nhỏ chơi chung để tranh thủ làm việc.

Công văn được Sở GD&ĐT gửi tới các phòng giáo dục, trường học trực thuộc, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn bộ trẻ em, học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học từ ngày 1/2 cho đến khi Sở có thông báo đi học trở lại. 

Bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng trường mầm non Dũng Phong (Cao Phong) cho biết: Sau khi có công văn của Sở, Phòng GD&ĐT huyện về việc cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Nhà trường đã khẩn trương thông báo tới phụ huynh toàn trường; tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh về chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ con em tại nhà. Đồng thời, toàn bộ giáo viên, cán bộ nhà trường phối hợp với các đơn vị y tế tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn hệ thống các phòng học, đồ chơi, trang thiết bị học tập để đảm bảo vệ sinh, ngăn chặn hình thành, phát triển dịch bệnh trong phạm vi nhà trường. 

Theo nhiều phụ huynh, rút kinh nghiệm từ đợt cao điểm dịch năm ngoái, mặc dù đã chủ động hơn để tìm chỗ gửi con nhưng không đơn giản như tìm chỗ gửi con trong kỳ nghỉ hè hay nghỉ Tết. Bởi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phụ huynh không thể đưa con đến chỗ làm nhưng vẫn phải bảo vệ an toàn, giữ gìn vệ sinh để phòng tránh lây bệnh.

Nhà có 2 cháu nhỏ trong độ tuổi mầm non và tiểu học, chị Nguyễn Thị Bích Thuỷ, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã nhờ người giúp việc cũ của gia đình đến tận nhà chăm sóc 2 con vì không thể đón ông bà nội ở xa tới. "Người giúp việc là người quen của gia đình. Mấy năm trước, bà cũng đã cùng chăm sóc 2 cháu trong thời gian tôi nghỉ thai sản, mọi sở thích, thói quen ăn uống của các cháu bà rõ cả. Trong nhà, đồ ăn, rau quả đều có sẵn, có hệ thống camera để tiện theo dõi tình hình nên tôi cũng phần nào yên tâm khi các con nghỉ học. Buổi trưa sau khi tan làm, tôi vẫn về qua nhà xem tình hình ăn uống của 3 bà cháu ” - chị Thuỷ cho biết.

May mắn khi ở gần nhà với ông bà ngoại, chị Nguyễn Thị Hương, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) cho biết: "Vì cháu đang học mẫu giáo, chưa biết tự bảo vệ, chăm sóc bản thân nên thay vì đưa con đến cơ quan hay những nơi đông người, tôi hoàn toàn yên tâm khi nhờ ông bà ngoại trông cháu. Đây cũng là dịp để cháu gần gũi, rèn luyện kỹ năng sống, gắn kết tình cảm với ông bà nhiều hơn”.

Với các bậc phụ huynh, nhất là những phụ huynh có con nhỏ thì "kỳ nghỉ bất đắc dĩ” này ít nhiều khiến sinh hoạt, công việc bị đảo lộn, vì vừa trông con, vừa phải làm việc. Những phụ huynh có bố mẹ, người thân ở gần thì giải quyết tình huống này khá đơn giản, những phụ huynh làm việc tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp gặp khó khăn hơn khi không có người trông con để đi làm. Vì vậy, có gia đình đưa con đến cơ quan, có gia đình chọn cách thay nhau xin nghỉ ở nhà chăm sóc con. Là gia đình trẻ từ địa phương khác đến TP Hoà Bình lập nghiệp với cửa hàng kinh doanh nhỏ, chị Nguyễn Thị Nhanh, phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình) không có người thân hay họ hàng để gửi khi con nghỉ học. Chị cho biết: "Khi biết tin trên địa bàn tỉnh có 2 ca dương tính với Covid-19, tôi đã chuẩn bị trước để vừa bảo đảm chăm sóc tốt cho con tại nhà, vừa tiện cho việc buôn bán vì cuối năm là thời gian đông khách. Hàng ngày, tôi vừa trông con, vừa tranh thủ bán hàng, khi tiếp xúc với khách hàng luôn đeo khẩu trang, găng tay và giữ khoảng cách an toàn. Cháu được rèn tính tự lập sớm nên khi ở nhà rất tự giác ăn uống, chơi đồ chơi, không ra khỏi phòng khách khi mẹ chưa đồng ý. Cũng may bên cạnh cửa hàng có chị hàng xóm thường xuyên ở nhà, sẵn sàng giúp tôi giữ con khi cần đi chợ hay giao hàng cho khách trong thời gian này”.

Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ an toàn, sức khoẻ cho trẻ em, học sinh trong thời gian nghỉ học tại nhà, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại trường, vệ sinh trường lớp, triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT và của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh. Khuyến cáo phụ huynh trong thời gian học sinh nghỉ học, lưu ý thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước khử khuẩn; tránh tụ tập, đi lại ở những nơi đông người. Đồng thời các đơn vị, cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan y tế địa phương phun thuốc, khử trùng trường, lớp học và các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ.


T.H

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục