Thầy, cô giáo và các em học sinh trường THCS Nam Phong đón học sinh lớp 6 nhân ngày đến trường năm hcj 2011-2012.
(HBĐT) - Đóng ở địa bàn nông thôn, quy mô trường lớp không lớn, trong những năm qua, trường cũng chưa tạo được những dấu ấn nổi bật thông qua thành tích dạy và học. Nhìn rõ những điểm còn hạn chế đó, năm học 2011-2012, trường THCS Nam Phong (Cao Phong) đã nêu quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Một trong những điểm nhấn của phong trào thi đua mà nhà trường quyết tâm thực hiện tốt là “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Đến thời điểm này, năm học 2011-2012 đã đi được hơn nửa chặng đường, tập thể thầy, cô giáo và 210 em học sinh thuộc các khối lớp trong nhà trường cũng đã có thể tự hào với những công việc mà cả cô, trò cùng góp sức để xây dựng một môi trường thân thiện ở chốn học đường. Trong mỗi buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức giữ gìn trường lớp xanh - sạch - đẹp. Phê phán những biểu hiện thiếu an toàn trong sinh hoạt và vui chơi trong nhà trường. Tổ chức tốt việc lao động vệ sinh phòng học hàng ngày, giữ gìn và chăm sóc cây xanh được trồng trong khuôn viên nhà trường. Các lớp học được trang hoàng đẹp và khoa học để mỗi học sinh đều coi lớp học như chính ngôi nhà thân yêu của mình. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dạy và học, ngay từ đầu năm học, thầy và trò nhà trường đã nêu quyết tâm thực hiện tốt CVĐ “Hai không” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi mỗi thầy, cô giáo phải hiểu và thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực của học sinh. Tạo bầu không khí thân thiện, khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và khơi dậy ý thức vươn lên của học sinh. Đối với các thầy, cô giáo, nhà trường cũng đã phát động phong trào thi đua và tạo điều kiện để mỗi cán bộ, giáo viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quy định mỗi tổ chuyên môn thực hiện ít nhất 1 chuyên đề trong năm học. Thực hiện tốt các buổi thao giảng, dự giờ trong toàn thể đội ngũ giáo viên. Động viên các thầy, cô tham gia thi giáo viên giỏi các cấp, đăng ký nghiên cứu khoa học, viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Song song với các hoạt động dạy và học, nhà trường còn thường xuyên tổ chức cho học sinh tìm hiểu, trao đổi kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm… để rèn luyện cho các em kỹ năng sống tốt hơn. Vào những dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3…trường khuyến khích việc sưu tầm, biểu diễn các bài hát dân ca, trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thân thiện. Công đoàn nhà trường đảm nhận chăm sóc, bảo tồn khu di tích lịch sử chùa Khánh, vì vậy, vào mỗi dịp thuận lợi, nhà trường tổ chức các buổi tham quan học tập ngoại khóa cho các em học sinh nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương.
Bằng những hoạt động thiết thực cụ thể, thầy và trò trường THCS Nam Phong đã, đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Lam Nguyệt