Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh học sinh trường THCS Kim Đồng (Tân Lạc) luôn đạt thành tích cao, góp phần vào thành tích của trường.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh học sinh trường THCS Kim Đồng (Tân Lạc) luôn đạt thành tích cao, góp phần vào thành tích của trường.

(HBĐT) - Ở tỉnh ta, cũng hiếm có xã nào như Đông Lai (Tân Lạc) có 3 trường chuẩn quốc gia: mầm non, tiểu học, THCS. Trong đó, THCS Đông Lai là một trong 3 trường THCS của tỉnh được đề nghị UBND tỉnh khen thưởng (năm học 2011- 2012). Không chỉ các trường ở gần trung tâm huyện được quan tâm, thúc đẩy trong phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia mà nhiều trường vùng cao, khó khăn cũng được đầu tư đạt chuẩn như trường tiểu học Phú Vinh, hoặc có hướng xây dựng trong thời gian tới (trường THCS Lỗ Sơn, THCS Phú Cường). Guồng quay xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện Tân Lạc đang đi đúng hướng.

 

Tân Lạc không thuận lợi hơn huyện khác về điều kiện tự nhiên, giao thông hay kinh tế phát triển, trong khi đó, các trường thuộc nhiều vùng trong huyện vùng cao, sâu, lòng hồ... Tuy nhiên trong sự chỉ đạo chung của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và ngành GD&ĐT tỉnh, ngành GD&ĐT huyện đã có sự tham mưu đúng hướng, có giải pháp phù hợp nhằm đạt được kết quả cao nhất. Đồng chí Trần Văn An Trưởng Phòng giáo duc huyện cho rằng, trong công tác này, ngành đã lập kế hoạch chi tiết về lộ trình thực hiện; nắm bắt thực lực của các trường, có sự bàn bạc, thống nhất giữa ngành và chính quyền cơ sở; cùng tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cần khắc phục trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. Trong đó, xác định rõ được nhiệm vụ, công việc cụ thể của ngành, cơ sở và các trường như thế nào với sự cố gắng và quyết tâm cao nhất. Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo cho người dân có nhận thức đúng đắn về công tác này. Cùng với các nguồn kinh phí của T.Ư và tỉnh, năm 2011, ngành đã đầu tư xây dựng mới cho trường công nhận chuẩn quốc gia. 2.052 triệu đồng như cho trường mầm non Thanh Hối, tiểu học Mỹ Hoà.., Tân Lạc đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục tại các xã thị trấn. Đồng chí Bùi Văn Phưởng, Chủ tịch UBND xã Đông Lai cho biết: trong hành trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, xã đã huy động được sức mạnh của các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Cùng với việc huy động được hàng trăm ngày công lao động, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đóng góp ủng hộ như xây dựng trường THCS đạt chuẩn, mỗi hộ đóng góp 40.000 đồng; cán bộ, viên chức xã tự nguyện đóng góp 50.000 đồng, đảng ủy xã có chủ trương mỗi đảng viên ủng hộ 55.000 đồng. Từ sức mạnh tổng hợp đó, trường THCS Đông Lai đã nhận được 86 triệu đồng để xây dựng, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho trường lớp. Hiện nay, THCS Đông Lai được đánh giá là một trong những trường có cảnh quan, khuôn viên đẹp ở huyện. Nhiều trường khác, khi xây dựng trường chuẩn quốc gia đều nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn như trường tiểu học Mỹ Hoà được đơn vị K802, đoàn thanh niên xã ủng hộ ngày công trồng cây, sàn nền. Bên cạnh đó, yếu tố của cộng đồng, gia đình cũng có vai trò to lớn trong nâng cao chất lượng giáo dục của học sinh bởi đó cũng là một trong những tiêu chí của một trường chuẩn quốc gia. Tại thời điểm này, Tân Lạc đã có 13 trường chuẩn quốc gia (mầm non: 2 trường), tiểu học: 7 trường và 4 trường THCS). Được biết, từ này đến hết năm 2012, huyện đang phấn đấu có thêm một số trường chuẩn quốc gia, trong đó có nhiều trường có những điểm mạnh rõ rệt như THCS Phú Cường, THCS Lỗ Sơn, mầm non Thanh Hối...Tân Lạc đang bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, phấn đấu có từ 18-20 trường chuẩn quốc gia. Các trường như tiểu học Phong Phú phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; trường THCS Kim Đồng giữ vững vai trò đầu tàu trong công tác giáo dục mũi nhọn, tiến tới là một trung tâm giáo dục chất lượng cao của huyện. Các trường chuẩn quốc gia trên địa bàn đang phát huy được vai trò là động lực thúc đẩy chất lượng giáo dục và đại trà trên địa bàn. Năm học 2011-2012, huyện có 780 học sinh giỏi cấp huyện, 69 học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó, các trường chuẩn quốc gia có đóng góp đáng kể vào kết quả này./.

                                                                                   

                                                                                     Bùi Huy

 

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục