(HBĐT) - Năm học 2012-2013, huyện Yên Thuỷ có 12.612 học sinh và 1.370 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chuẩn bị cho năm học mới, huyện đã chú trọng đầu tư, củng cố, tu sửa cơ sở vật chất, trường lớp.
Huyện đã đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; đã xây dựng 230/255 phòng, đồng thời đưa vào sử dụng 207 phòng. Năm 2012, nguồn ngân sách địa phương dùng để tăng cường cải tạo cơ sở vật chất là 11 tỷ 20 triệu đồng; vốn SEQAP( chương trình bảo đảm chất lượng trường học giai đoạn 2010-2015) được cấp là 1 tỷ 462 triệu đồng, trong đó, chi cho cơ sở hạ tầng 740 triệu đồng. Tới thời điểm này, huyện có 389/625 phòng học kiên cố và 136 phòng học bán kiên cố. Huyện đã đặc biệt quan tâm hơn tới 12 trường thuộc 4 xã vùng đặc biệt khó khăn; có nhiều giải pháp thực hiện 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở). Đến thời điểm này, 100% học sinh trong độ tuổi đã được đến trường, đến lớp.
Bùi Huy