(HBĐT) - Hội NCT xã Kim Bình, huyện Kim Bôi có 509 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội, 18 tổ hội. Trong những năm qua, bằng phương pháp xã hội hóa, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, công tác hội nói chung, công tác xây dựng quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Ông Quách Đình Sự, Chủ tịch Hội NCT xã Kim Bình cho biết: Trước đây, số dư quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT thấp, trung bình mỗi năm từ khoảng 4 - 5 triệu đồng nên hoạt động hội có nhiều khó khăn. Từ năm 2012 đến nay, thông qua tuyên truyền, vận động của các cấp Hội trong huyện, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác Hội NCT đã có sự chuyển biến tích cực, từ đó đã có sự chỉ đạo cụ thể, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và cụ thể hóa bằng việc giao chỉ tiêu cho các thôn trên địa bàn xã mỗi hộ đóng góp 10 kg thóc/năm và mỗi cán bộ, công chức, viên chức xã đóng góp 1 ngày lương, bình quân hàng năm thu được hơn 20 triệu đồng.

 

Đặc biệt, tại các thôn xóm đã tạo điều kiện cho các chi hội hoạt động gây quỹ. Tiêu biểu như chi hội thôn Lục Đồi đã giao cho chi hội 500 m2 đất ruộng 2 vụ lúa để cấy lúa và 1.000 m2 đất để trồng chuối, trung bình mỗi năm thu thêm quỹ đạt hơn 3 triệu đồng. Bằng cách làm này, các chi hội NCT xóm Bo, chi hội xóm Lạng đã thu về 3 - 5 triệu đồng quỹ hàng năm.

 

Bằng những cách làm sáng tạo, đến nay, hầu hết các chi hội đều có quỹ hoạt động từ 10 - 20 triệu đồng/năm. Cùng với quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT xã và các quỹ hoạt động của chi hội, công tác chăm sóc NCT trên địa bàn xã có nhiều thuận lợi. Vào các ngày lễ, tết, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo hội viên tham gia như giải thể thao bóng chuyền hơi, hội thi tiếng hát NCT đã trở thành phong trào thường niên hàng năm. Ngoài ra, từ nguồn quỹ trên, Hội đã thăm nom các hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên khi qua đời.  Đến nay, xã không còn hội viên sống trong nhà tạm bợ, dột nát, nhiều hội viên tàn tật được hỗ trợ xe lăn, 100% hội viên khó khăn được hỗ trợ chăn ấm vào mùa đông và được tặng quà vào các dịp lễ, Tết.

 

                                                                                        P.L

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục