Các bệnh nhân vẫn đang được điều trị bằng phác đồ đã thống nhất giữa các chuyên gia, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai và ngành Y tế địa phương.

 

Đến cuối giờ sáng nay (17/2), số nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tại Lai Châu mà nguyên nhân chính là nhiễm độc Methanol khi uống rượu vẫn là 49 người, trong đó có 8 người tử vong. Các bệnh nhân vẫn đang được điều trị bằng phác đồ đã thống nhất giữa các chuyên gia, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai và ngành Y tế địa phương. 

 

Các nạn nhân trong vụ ngộ độc tại Lai Châu đều đã qua cơn nguy kịch.

Ngày hôm qua, đoàn chuyên gia, bác sỹ của nhiều chuyên ngành khác nhau như: chống độc, truyền nhiễm, thần kinh, mắt, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm... lên Lai Châu đã tiến hành khám sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, kết quả không có bệnh nhân nào nặng thêm phải chuyển về tuyến trên. Đến nay, 13 bệnh nhân nặng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đều đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục chạy thận, truyền dịch giải độc, không còn bệnh nhân nào phải thở ô xy.

 

Giáo sư, tiến sĩ Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Cho đến thời điểm này, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả các bệnh nhân ngộ độc là do Methanol và chúng ta đã kịp thời đưa ra được phương hướng điều trị chính xác, tích cực. Qua đây, nhận thấy một điều là chúng ta không có nhận định, chẩn đoán ban đầu chính xác, cũng như việc đưa ra phác đồ xử lý chính xác, nếu chuyển bệnh nhân xuống Hà Nội, thì tỷ lệ tử vong chắc chắn sẽ tăng cao. Bài học rút là là sự sát sao và khẩn trương của y tế cơ sở và sự phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến Trung ương".

Ở một diễn biến khác, trong ngày hôm qua (16/2), toàn bộ nạn nhân thiệt mạng đã được chính quyền địa phương hỗ trợ chôn cất theo phong tục của người dân. Huyện Phong Thổ cũng thành lập 4 đoàn công tác, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành rà soát từng hộ gia đình ở bản Tà Chải và nhiều bản khác trong xã Ma Ly Chải, cùng các xã lân cận để xác minh những người tham gia ăn uống tại đám tang. Đồng thời, các lực lượng cũng tuyên truyền, vận động nhân dân khi có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng: chóng mặt, buồn nôn, đau đầu... thì phải sớm ra cơ sở y tế để được cứu chữa./.

 

 

                                                                          TheoVOV.VN

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục