(HBĐT) - Ngày 28/02, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dự phòng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị y tế thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh và các huyện thành phố.

 

Theo báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, năm 2016, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra. Các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết... được khống chế không để lây lan ra cộng đồng. Không xuất hiện các trường hợp mắc dịch bệnh nguy hiểm như cúm AH5N1,H1N1, tả và zika. Công tác tiêm chủng thường xuyên tại các huyện, thành phố được duy trì, đảm bảo an toàn, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 97%. Tỷ lệ tiêm chủng phụ nữ có thai đạt trên 94%, tỷ kệ tiêm chủng nữ có thai đạt trên 94%, tỷ lệ tiêm sởi- rubella cho trẻ 18 tháng đạt trên 98%... Các bệnh sốt xuất huyết, thủy đậu, sởi tỷ lệ mắc giảm so với năm 2015; Các hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm, chiến lược quốc gia dinh dưỡng triển khai thực hiện hiệu quả.

 

 

   Toàn cảnh hội nghị.

 

Phương hướng năm 2017, Trung tâm y tế dự phòng đã đề ra các giải pháp cụ thể: Giám sát chủ động, phát hiện sớm và xử lý kịp thời ca bệnh đầu tiên, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng 8 bệnh cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 95%; đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A theo quy định; trên 80% số bà mẹ trong vòng 1 tháng sau khi sinh con được uống vitamin A; 100% cơ sở y tế được kiểm tra, giám sát về công tác quản lý chất thải y tế; Nâng tỷ lệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh lên trên 70%...

 

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở y tế đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Y tế Dự phòng đạt được trong năm qua; đơn vị tiếp tục chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện, thành phố, triển khai các chương trình mục tiêu, tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo giám sát và quản lý dịch bệnh tốt. Bên cạnh đó cần xây dựng kế hoạch phải sát với tình hình thực tế; quan tâm hơn nữa đến công tác chỉ đạo tuyến, đồng thời phối hợp với các ban ngành liên quan trong công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, về phòng chống dịch bệnh để nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động y tế dự phòng ngày càng tốt hơn.

 

 

                                                                           Thùy Dung 

                                                              (Trung tâm TTGDSK tỉnh)

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục