HBĐT) - Mùa lễ hội đền Thác Bờ, xã Thung Nai (Cao Phong) năm 2017 vừa kết thúc, được đánh giá là khá an toàn trên tất cả các khía cạnh: văn hóa, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm… Thực hiện trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc men, sẵn sàng xử lý sơ, cấp cứu cho du khách, trạm y tế xã Thung Nai đã có những đóng góp ý nghĩa làm nên sự an toàn của mùa lễ hội. Tuy nhiên, thiếu bác sỹ, cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu nước sạch là thực tế đang diễn ra tại đây.


Xã Thung Nai có 6 xóm với hơn 2.000 người dân. Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trạm đang quản lý và chăm sóc sức khỏe cho 5 bệnh nhân mắc bệnh động kinh, 7 bệnh nhân tâm thần phân liệt và 1 bệnh nhân HIV /AIDS. Xã cách trung tâm huyện hơn 30 km nên lượng bệnh nhân thường xuyên đến khám khá đông. 6 tháng đầu năm 2017, trung bình mỗi tháng, trạm khám, điều trị cho gần 100 bệnh nhân, chuyển tuyến cho khoảng 30 bệnh nhân. Công tác phòng bệnh được quan tâm thực hiện nghiêm túc, nhiều năm liền trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm.


Cán bộ y sĩ trạm y tế xã Thung Nai (Cao Phong) tận tình khám - chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi, y sĩ Bùi Minh Thầm, Trạm trưởng trạm y tế xã cho biết: Hiện nay, trạm khám - chữa bệnh các loại bệnh thông thường, đỡ đẻ, tiêm phòng cho trẻ dưới 6 tuổi… Bên cạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, trạm còn có nhiệm vụ sẵn sàng nhân lực, vật lực, các phương án để sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho khách du lịch vùng lòng hồ Hòa Bình, nhất là vào mùa lễ hội 3 tháng đầu năm.

Theo số liệu thống kê, du khách đến thăm quan, trải nghiệm du lịch lòng hồ, đền Thác Bờ… chủ yếu gặp một số vấn đề đơn giản về sức khỏe như: say tàu xe, chấn thương phần mềm do ngã trong quá trình di chuyển giữa các điểm động…Tất cả các trường hợp này sau khi thuyền du lịch cập bến, du khách sẽ được đưa đến trạm y tế xã cách đó chưa đến 1 km. Những vấn đề này đều được xử trí ngay tại trạm để sau đó du khách tiếp tục hành trình lễ hội hoặc trở về an toàn với gia đình. Tuy vậy, trạm chuẩn bị đầy đủ các phương án để có thể sơ, cấp cứu, chuyển tuyến an toàn những du khách bị thương nặng.

Yêu cầu về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, điều trị kịp thời những vấn đề về sức khỏe ngày càng đặt ra nhiều thử thách đối với trạm y tế xã Thung Nai. Trong khi, vấn đề hiện nay là trạm đang thiếu bác sỹ. Trạm hiện chỉ có 3 y sĩ và 2 hộ sinh trung học. Không có bác sỹ nên trạm thiếu một số thuốc điều trị gây thiệt thòi cho người dân trên địa bàn.

Đồng chí Trạm trưởng trạm y tế cho biết: Năm 2015, đã có bác sỹ nhưng sau đó bác sỹ này được luân chuyển đến trạm y tế xã Bắc Phong. Trạm được xây dựng đã lâu, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị phục vụ công tác khám - chữa bệnh thiếu và thiếu phòng. Ngoài ra, nước sạch cũng là khó khăn lớn. Trạm không có nguồn nước sạch ổn định, mùa mưa thì dùng chung giếng của xóm. Mùa khô giếng cạn phải dùng nước của Chương trình 135. Tuy nhiên nguồn nước này yếu, không ổn định, lúc có lúc không, nhiều khi cán bộ trạm phải xách nước về dùng.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, trạm y tế xã Thung Nai còn chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu nếu du khách thăm quan lòng hồ khu vực bến cảng Thung Nai gặp nạn. Do đó, việc đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải tạo cơ sở vật chất cho trạm là cần thiết, đáng được lưu tâm.


                                                                                          Dương Liễu   



Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục