(HBĐT) - Đó là khẳng định của đồng chí Đậu Thị Giang, Phó Giám đốc BHXH thành phố Hòa Bình khi nói về thực trạng nợ đọng BHXH kéo dài của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua. Là địa bàn trung tâm, hiện nay, BHXH thành phố Hòa Bình thực hiện quản lý và khai thác thu BHXH, BHYT, BHTN trên 500 doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 9/2017, tổng số nợ bảo hiểm trên địa bàn trên 17 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 9%. Trong đó, nợ BHXH trên 15 tỷ đồng, BHYT trên 1,3 tỷ đồng, BHTN trên 500 triệu đồng.


Lãnh đạo BHXH thành phố Hòa Bình chỉ đạo cán bộ phòng chức năng cập nhật danh sách các đơn vị nợ đọng bảo hiểm trên địa bàn.

 

Trong tổng số tiền nợ đọng các loại hình bảo hiểm có tới trên 7 tỷ đồng là nợ xấu, khó đòi của 60 đơn vị, doanh nghiệp giải thể, mất tích, không liên lạc được. Có 190 đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên. Trong đó phải kể đến một số đơn vị nợ đọng thời gian dài với số tiền lớn như: Công ty CP Sách tổng hợp Hòa Bình nợ 14 tháng với tổng số tiền trên 387 triệu đồng; Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi nợ 13 tháng, số tiền 456 triệu đồng; Công ty TNHH Văn Chung nợ 24 tháng, số tiền 471 triệu đồng; Công ty TNHH và DVTM Thành Đạt nợ 68 tháng, số tiền 421 triệu đồng; Công ty TNHH XD&TM Hưng Hải nợ 3 tháng, số tiền 396 triệu đồng…

Lý giải về nguyên nhân dẫn tới tình trạng nợ đọng bảo hiểm, theo đồng chí Đậu Thị Giang, có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên chủ yếu nhất vẫn là do khó khăn về kinh tế ảnh hưởng đến thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm của các đơn vị, doanh nghiệp. Mặt khác, một số doanh nghiệp mặc dù nắm rõ trách nhiệm đối với người lao động nhưng cố tình né tránh để lách luật bằng nhiều cách khác nhau. Tuy vậy, để xử lý thực trạng nợ đọng BHXH rất khó. Trong quá trình đôn đốc, thu nợ các đơn vị, BHXH thành phố đã lập văn bản gửi thanh tra nhưng các đơn vị không ký xác nhận nợ. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên cuối năm mới có tiền thanh toán dẫn tới tình trạng nợ đóng bảo hiểm.

Tình trạng nợ BHXH kéo dài khiến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, người lao động không những không được hưởng các quyền lợi trước mắt như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, trợ cấp thất nghiệp mà còn ảnh hưởng đến nhiều quyền lợi khác sau này. Từ đầu năm đến nay, Phòng Thanh tra - kiểm tra (BHXH tỉnh) đã thanh tra 16 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình nhưng chỉ xử phạt vi phạm hành chính 1 đơn vị, còn lại mới chỉ đôn đốc, nhắc nhở. Bên cạnh đó, BHXH thành phố đã đề nghị khởi kiện 5 đơn vị nợ đọng kéo dài gồm: Công ty TNHH Thắng Lợi, 4 lao động, nợ 22 tháng, số tiền trên 143 triệu đồng; Công ty TNHH Vận tải xây dựng 3/2, 2 lao động, 42 tháng, nợ 187 triệu đồng; Công ty TNHH Hưng Anh, 2 lao động, 38 tháng, nợ trên 131 triệu đồng; Công ty TNHH Trường Sơn, 3 lao động, 64 tháng, nợ trên 1 tỷ đồng; Công ty TNHH Anh Phát BB, 5 lao động, 34 tháng, số tiền trên 186 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay, việc khởi kiện vẫn vướng mắc, chờ hướng dẫn của cấp trên…

Hiện nay, BHXH thành phố Hòa Bình tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người lao động và người sử dụng lao động về Luật BHXH, Luật BHYT. Tích cực triển khai việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động để họ quản lý được quá trình đóng và bảo vệ quyền lợi của mình. Bên cạnh đó, BHXH thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp nợ đọng bảo hiểm dây dưa, kéo dài.

 

H.L

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục