(HBĐT) - Cuối tháng 9/2017, phòng cấp phát thuốc ARV Kim Bôi được thành lập, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khám, lấy thuốc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV. Tuy nhiên, sau gần 6 tháng hoạt động, phòng mới chỉ quản lý 22 bệnh nhân - khá khiêm tốn so với tổng số gần 60 người nhiễm "H” trên địa bàn hiện đang được quản lý.


Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi lấy mẫu máu xét nghiệm HIV.

Thực tế cho thấy, đa số người bị nhiễm HIV/AIDS mang nặng tâm lý mặc cảm, tự ti, ngại tiếp xúc với những người quen biết. Do đó, họ thường tìm đến các cơ sở y tế cách xa địa bàn mình sinh sống để điều trị hoặc điều trị "chui”. Điều này hiện đang gây khó cho công tác quản lý, điều trị cho chính người bệnh. Bác sỹ Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng cấp phát thuốc ARV, Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi chia sẻ: Cũng mang tâm lý này, không ít bệnh nhân sinh sống tại huyện lại chọn điều trị ở những địa bàn khác, trong đó, đa số là tìm đến phòng khám ngoại trú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Qua đó phản ánh rõ tâm lý còn nhiều e dè của người có "H”, đòi hỏi đội ngũ y, bác sỹ của phòng nỗ lực hơn nữa để đến gần hơn với người nhiễm HIV/AIDS.

Phòng cấp phát thuốc ARV hiện có 5 cán bộ, y, bác sỹ làm công tác tư vấn, điều trị, xét nghiệm cơ bản và cấp thuốc. 100% đều được tập huấn về công tác điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS do Bộ Y tế tổ chức. Ngoài 22 bệnh nhân đã điều trị ổn định tại đây, trong thời gian qua, phòng đã đón hàng trăm lượt người đến khám, tư vấn sức khỏe. Cũng theo bác sỹ Huệ, mỗi người tìm đến với phòng cấp phát thuốc ARV đều được các y, bác sỹ của phòng hướng dẫn tận tình, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người bệnh được cấp thuốc định kỳ, đúng phác đồ điều trị. Có bệnh nhân do ngại tiếp xúc với người quen đã đề nghị được phòng viết giấy chuyển tuyến. Tuy nhiên, bằng sự chân thành, chia sẻ, họ đã đồng ý ở lại điều trị tại huyện. Không chỉ thuận lợi hơn rất nhiều trong quá trình lấy thuốc, các bệnh nhân còn được tư vấn tận tình, do đó, sức khỏe có nhiều chuyển biến tốt. Tiêu biểu như chị Bùi Thị V., anh Đinh Mạnh N. (Mỵ Hòa), anh Bùi Văn T. (Cuối Hạ)…

Để khắc phục tình trạng nhiều bệnh nhân e dè, muốn giấu bệnh không đến điều trị hoặc điều trị "chui”, phòng không chỉ nâng cao nhận thức, tinh thần, thái độ làm việc cho đội ngũ cán bộ y, bác sỹ mà còn đang hướng đến xây dựng đội ngũ hỗ trợ điều trị. Họ là những người có "H”, tham gia cùng cán bộ phòng khám đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp cận đối tượng có nguy cơ cao, vận động họ đến khám, xét nghiệm và điều trị bệnh sớm nhằm can thiệp, giảm lây nhiễm trong cộng đồng.

Bác sỹ Nguyễn Thị Huệ chia sẻ thêm: Chắc chắn để đến gần hơn với người nhiễm HIV/AIDS cần sự vào cuộc quyết liệt hơn, căn cơ hơn của không chỉ đội ngũ y, bác sỹ, đội ngũ cộng tác viên… mà còn của chính quyền, các cơ quan liên quan nhằm thay đổi nhận thức cho người nhiễm "H”. Tuy nhiên, có một thực tế chúng tôi nhấn mạnh, đó là nếu muốn giữ lại cơ hội sống, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám, điều trị càng sớm càng tốt. Tại phòng cấp phát thuốc ARV, Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi cam kết mọi thông tin của người bệnh sẽ được bảo mật tuyệt đối”.

 Hải Yến

 


 

 

 


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục