(HBĐT) -Chúng tôi đến trạm y tế xã Cun Pheo, huyện vùng cao Mai Châu vào những ngày đầu năm 2019, có nhiều người dân đến tư vấn, khám, chữa bệnh; các y, bác sỹ tận tình, chu đáo thăm khám, tư vấn cho người bệnh.


Cán bộ Trạm y tế xã Cun Pheo tận tình chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Lý Văn Thanh, Trạm phó trạm y tế xã Cun Pheo cho biết: Trạm y tế được xây mới theo tiêu chuẩn quốc gia về y tế vào năm 2016, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác. Cun Pheo là xã vùng 135, cách trung tâm huyện 30 km, địa hình phức tạp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Xã có 5 xóm với khoảng 2.300 hộ, chủ yếu là đồng bào Mường, Thái và một số dân tộc khác. Trạm y tế xã có 7 cán bộ, trong đó có 1 bác sỹ, còn lại là y sỹ và điều dưỡng viên. Trong những năm qua, trạm đã có nhiều cố gắng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Dù là trạm y tế xã nhưng số lượng người dân đến khám, chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe khá đông. Không chỉ khám, chữa bệnh cho người dân trong xã, người dân ở các xã vùng lân cận Hang Kia, Piềng Vế cũng đến thăm khám tại trạm y tế xã Cun Pheo. Trung bình mỗi tháng, trạm tiếp nhận và khám từ 150 - 200 lượt người. Có những tháng cao điểm trên 300 lượt người. Hầu hết người dân đến trạm thăm khám bị các bệnh lý thông thường về đường hô hấp như viêm mũi, họng, viêm phế quản, huyết áp…
 
Trạm y tế xã Cun Pheo thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân như: Tiêm vắc xin phòng bệnh; giám sát, thực hiện biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời bệnh, dịch; kiểm tra, giám sát, triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm; tư vấn truyền thông, giáo dục sức khoẻ; chăm sóc sức khỏe sinh sản… Nhiều năm nay, trạm y tế xã Cun Pheo luôn hoàn thành các nhiệm vụ về khám, chữa bệnh, tư vấn triển khai các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia về y tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực được đảm bảo. Năm 2018, trạm đã khám và chữa bệnh cho 2.741 lượt người. 
Đồng chí Lý Văn Thanh, Trạm phó trạm y tế xã Cun Pheo cho biết thêm: Bên cạnh sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được, hoạt động của trạm còn nhiều khó khăn. Là cơ sở y tế ban đầu có số lượng người dân đến thăm khám, điều trị ban đầu đông. Tuy nhiên hiện nay, cơ sở vật chất của trạm đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Cả trạm chỉ được đầu tư 2 máy tính, 1 máy in, thời gian sử dụng đã lâu. 2 năm nay, cán bộ, nhân viên trạm y tế chưa được chi trả tiền công khám bệnh. Thời gian tới, trạm mong muốn được hỗ trợ kinh phí mua máy tính, máy in và các dụng cụ phục vụ cho khám, chữa bệnh cũng như hỗ trợ tiền công khám bệnh theo quy định để động viên tinh thần cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trong khu vực.

                                                                                                    

                                                                                             H.L


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục