(HBĐT) - Thực hiện phương châm "Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, trong nhiều năm qua, Trạm y tế xã Tử Nê (Tân Lạc) chú trọng làm tốt công tác phòng dịch, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn xã. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, tạo niềm tin của người dân trên địa bàn khi đến khám, điều trị tại trạm.


Cán bộ Trạm y tế xã Tử Nê (Tân Lạc) thăm khám sức khỏe cho nhân dân.

Năm 2018, tổng số bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã là 2.846 lượt người, trong đó có 1.465 lượt bệnh nhân kết hợp khám, chữa bệnh đông y. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế triển khai có hiệu quả. Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ theo quy định. 100% trẻ em trong độ tuổi uống vitamin, tẩy giun định kỳ. Tất cả trẻ dưới 5 tuổi được kiểm tra cân nặng, tư vấn dinh dưỡng, theo dõi biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 12%. 

Trạm có 9 phòng chức năng gồm: phòng trực, phòng đa năng, phòng khám bệnh, phòng đẻ, phòng kế hoạch hóa gia đình, phòng tiêm, phòng dược, phòng đông y, phòng lưu bệnh nhân và phòng thai sản. Các trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh được trang bị đầy đủ. Trạm có 6 cán bộ y tế, trong đó có 1 bác sỹ, 2 y sỹ, 1 dược sỹ và 2 điều dưỡng, thường xuyên được tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn do Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc tổ chức. Bên cạnh đó, Trạm quan tâm giáo dục cho cán bộ thực hiện tốt 12 điều y đức. Từ đó, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và nề nếp hoạt động của đội ngũ y, bác sỹ được nâng cao, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước cải thiện.  Năm 2015, Trạm y tế xã Tử Nê đã hoàn thành các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020.
Đồng chí Bùi Thị Hưng, Phó trưởng Trạm y tế xã Tử Nê cho biết: Để nâng cao chất lượng hoạt động, hàng tháng, Trạm y tế xã giao ban định kỳ, đánh giá kết quả hoạt động của tháng và triển khai hoạt động cho tháng sau. Đồng thời, trạm thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể, thôn, xóm triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, giúp người dân tự biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Vào thời điểm giao mùa, thời tiết diễn biến thất thường là nguyên nhân gây nên một số dịch bệnh truyền nhiễm, Trạm y tế chủ động tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai tới các ngành, đoàn thể và thôn, xóm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch bệnh cho người dân, nhất là bệnh cúm, sởi; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện nay, nhiều phụ huynh có tâm lý lo sợ tiêm vắc xin ComBe Five do có nhiều trẻ em bị phản ứng sau khi tiêm. Tại xã Tử Nê cũng đã xảy ra trường hợp bé Trần Lê Huy, xóm 2 (4 tháng tuổi) tiêm vắc xin ComBe Five bị phản ứng thuốc. Trước tình hình đó, đội ngũ y sỹ Trạm y tế xã đã kịp thời sơ cứu và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Đến nay, cháu Trần Lê Huy đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Để ổn định tâm lý của phụ huynh khi cho con đi tiêm phòng, đội ngũ cán bộ Trạm y tế xã phối hợp với các hội, đoàn thể đến từng hộ gia đình có con nhỏ để tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin. Phân tích cho phụ huynh hiểu tình trạng phản ứng thuốc như sốt sau khi tiêm vắc xin là hiện tượng bình thường. Phụ huynh cần theo dõi các triệu chứng bất thường sau khi cho con tiêm vắc xin. Nếu thấy hiện tượng trẻ bị sốt, co giật, tím tái cần cho trẻ đến điều trị tại cơ sở y tế. Trong 2 tháng đầu năm nay, tỷ lệ trẻ tiêm chủng đạt 76%. Trong thời gian tới, Trạm y tế xã Tử Nê phấn đấu tiêm phòng sởi cho trẻ nhỏ đạt 100% và quyết tâm không để bùng phát dịch sởi.

                                                                                      Thu Thủy

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục