(HBĐT) - Ngày 20/3, BCĐ Chương trình Methadone tỉnh đã triển khai kế hoạch, chương trình điều trị methadone cho người nghiện ma túy năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình điều trị Methadone tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo thống kê của BCĐ Chương trình methadone tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 11 cơ sở điều trị methadone, 5 cơ sở cấp phát thuốc methadone, trong đó có 9 cơ sở điều trị do ngành y tế quản lý và 2 cơ sở điều trị do ngành lao động quản lý. Tính đến hết tháng 12/2018, có 707 bệnh nhân đang điều trị, đạt 70,7% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Kết quả điều trị cho thấy, bệnh nhân phục hồi về mặt sức khoẻ. Điều trị methadone giá thành rẻ giúp giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Kết quả khảo sát trong nhóm bệnh nhân ổn định liều cho thấy: Trước khi điều trị, 100% bệnh nhân xét nghiệm nước tiểu dương tính với Heroin, sau 12 tháng điều trị, tỷ lệ này giảm xuống còn 9% trường hợp sử dụng ma tuý. Như vậy, chương trình đã đạt được mục tiêu đề ra là giảm sử dụng ma tuý, cải thiện sức khoẻ, chất lượng cuộc sống và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều trị bằng methadone.

Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh ta sẽ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone/buprenorphin cho 1.100 người, trong đó có 110 người được điều trị bằng buprenorphine.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sử dụng methadone để điều trị thay thế các chất gây nghiện dạng thuốc phiện là giải pháp hữu hiệu nhất ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, trong thời gian tới, BCĐ các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, thống kê các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, lập hồ sơ để xử lý. Tập trung cao trong công tác vận động, tuyên truyền người nghiện tham gia cai nghiện. 6 tháng, 1 năm, các ngành thành viên BCĐ có sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện gửi về thường trực BCĐ tỉnh. Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với các sở, ngành xây dựng chế tài xử lý đối với những người nghiện ma túy nhưng không hợp tác cai nghiện. Bàn các biện pháp xử lý các đối tượng vừa uống methadone vừa tiêm trích ma túy. Nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù cho những cán bộ làm việc tại cơ sở cấp phát thuốc methadone. Có cơ chế khen thưởng cho những người, những nơi làm tốt công tác thu dung người nghiện uống methadone. Nghiên cứu cơ chế giảm chi phí cho người nghèo nghiện ma túy đã có thời gian điều trị methadone lâu dài. Ngành Y tế nghiên cứu mở rộng diện bao phủ các cơ sở cấp phát thuốc methadone trên địa bàn toàn tỉnh.

Thúy Hằng

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục