(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn hiện có 9/11 xã, thị trấn có tổ chức Hội Đông y, chiếm 89%. Trong đó có 24 chi hội trực thuộc Hội Đông y xã, thị trấn, 1 chi hội trực thuộc huyện Hội. Tổng số hội viên là 187 người, tăng 74 hội viên so với năm 2013. Hoạt động đông y trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.


Bà lang Nguyễn Thị Mến, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) kế thừa và phát triển bài thuốc của gia đình chữa bệnh thận và lupus ban đỏ hiệu quả

Ông Nguyễn Đình Lương, Chủ tịch Hội Đông y huyện cho biết: Hoạt động đông y trên địa bàn huyện những năm gần đây có bước phát triển. Huyện đã hoàn thiện hệ thống khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ tuyến huyện đến cơ sở. Trung tâm Y tế huyện có Khoa Đông y khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 70% trạm y tế xã, thị trấn triển khai khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Toàn huyện có 3 cơ sở hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân được cấp phép hoạt động. Ngoài ra, còn có nhiều lương y, ông lang, bà mế có bài thuốc gia truyền, khám chữa bệnh bằng thuốc nam tại gia đình với phương châm "Thầy tại chỗ, thuốc tại vườn, chữa bệnh tại nhà” theo yêu cầu của người bệnh từ khắp các tỉnh, thành phố. Trên địa bàn huyện đã có nhiều cơ sở hành nghề y học cổ truyền, có nhiều bài thuốc gia truyền, chữa bệnh hiệu quả, được nhiều bệnh nhân trong và ngoài huyện biết đến.

Đặc biệt, một số trạm y tế đã phối hợp khám, điều trị bằng phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại đạt kết quả tốt. Số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh và nhà ông lang, bà mế ngày càng tăng. Một số bệnh như: đau thần kinh tọa, đau đầu, đau lưng, mất ngủ, đau nhức cơ bắp được các cơ sở y học cổ truyền điều trị bằng các biện pháp không dùng thuốc như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt… đạt hiệu quả trên 80%. Các bệnh về thấp khớp, viêm gan, sỏi thận, viêm xoang, u nang, phong thấp, sai khớp, gãy xương kín… được điều trị bằng đông y đạt kết quả tốt.

Theo số liệu thống kê của Hội Đông y huyện, giai đoạn 2014 - 2018, toàn huyện có 109.013 lượt bệnh nhân được điều trị bằng thuốc đông y với gần 870 nghìn thang thuốc các loại; hơn 12 nghìn lượt bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt.

Để nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh bằng đông y, hội viên Hội Đông y huyện thường xuyên điều tra, sưu tầm các cây thuốc quý, bài thuốc hay. Đặc biệt, Hội Đông y huyện đã tổ chức các hội thảo, cuộc thi, lựa chọn được hàng chục bài thuốc gia truyền quý, tiêu biểu để lưu giữ và phát triển.

Chủ tịch Hội Đông y huyện cho biết thêm: Hội Đông y huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên quan tâm thực hiện tốt công tác nuôi trồng, khai thác, chế biến dược liệu theo hướng bền vững, tránh để bị thất truyền bài thuốc hay. Chủ động cung ứng thuốc nam tại chỗ để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phong trào xây dựng "vườn thuốc nam, tủ thuốc xanh” tại gia đình được nhiều người dân quan tâm thực hiện. Tính đến nay, toàn huyện có trên 100 tủ thuốc xanh tại các gia đình hội viên. Hội Đông y các xã, thị trấn củng cố vườn thuốc nam tại trạm y tế, tập trung nuôi trồng nhiều loại cây thuốc quý như: khôi nhung, kim ngân, nghệ vàng, nghệ đen, xạ đen, xạ can, đơn đỏ, bồ công anh… Trung bình mỗi năm, toàn huyện thu hái khoảng 20 tấn dược liệu để chế biến hàng nghìn thang thuốc. Hoạt động đông y trên địa bàn huyện đã và đang phát huy tốt vai trò bảo tồn, thừa kế, phát triển y dược cổ truyền, góp phần tích cực chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là ở các vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn.

Dương Liễu

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục