(HBĐT) - Để phòng chống bệnh dại cho người hiệu quả, mục tiêu lý tưởng là tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó đạt 100%. Theo đồng chí Trần Tiến Trường, Phó chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, năm cao nhất toàn tỉnh tiêm được 103.000 liều vắc xin dại trên đàn chó, tương đương 90,3% tổng đàn, bình quân tiêm được 90.000 - 95.000 liều vắc xin dại/năm, đạt tỷ lệ trên 80%.

Huyện Lạc Sơn đã hoàn thành đợt I tiêm vắc xin phòng dại trên đàn chó đạttrên 90%. Ảnh: Người dân xóm Lục, xã Yên Nghiệp đưa chó đi tiêm phòng tạiđiểm tiêm.

 Những năm gần đây, hầu như năm nào trên địa bàn cũng có người chết vì bị chó dại cắn. Ở cả 11/11 huyện, thành phố đều đã xảy ra những cái chết thương tâm vì bệnh dại. Năm 2018, có 4 ca chết do bệnh dại ở các huyện: Lương Sơn, Cao Phong, Đà Bắc, Kỳ Sơn. Đầu tháng 4 vừa qua, trong 1 gia đình ở xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn (Lương Sơn) đã có 2 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Theo kế hoạch,chương trình tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó nuôi đợt I/2019 kết thúc vào cuối tháng 4, nhưng đến trung tuần tháng 5, các địa phương vẫn đang tiến hành tiêm vét. Mục tiêu đề ra sẽ phải tiêm đạt từ 80% tổng đàn chó trở lên, nhưng hiện tại mới đạt 74.793 liều, tương đương 52,5% tổng đàn. Có một thực tế là ý thức chấp hành của nhiều chủ hộ nuôi chó còn kém.

Mới đây, tại cuộc họp giao ban của hệ thống thú y, một số địa phương như: Lạc Thủy, Yên Thủy, Đà Bắc, Mai Châu đã đưa ra những vấn đề còn hết sức nan giải trong triển khai tiêm vắc xin phòng dại trên đàn chó. Đơn cử việc tổ chức tiêm vắc xin phòng dại trên đàn chó ở một số xã đạt kết quả quá thấp do ý thức của người nuôi chó kém, thêm vào đó là thiếu sự đôn đốc vào cuộc của chính quyền cơ sở. Có những xã trong ngày diễn ra lịch tiêm vắc xin dại chỉ có 15 con chó được tiêm, trong khi tổng đàn của mỗi xã không dưới vài trăm con.

Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng dại nói riêng, phòng - chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nói chung gặp nhiều khó khăn do lực lượng thú y cơ sở trong hệ thống ngành đã bị cắt hợp đồng. Thời gian triển khai tiêm phòng bị kéo dài hơn, phải có sự tăng cường, bố trí thêm về lực lượng để thực hiện chương trình, các đợt chiến dịch tiêm... Bên cạnh các địa phương triển khai tốt đợt tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó như: Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi và TP Hòa Bình, tiến độ tiêm ở các huyện: Đà Bắc, Mai Châu rất ì ạch. Đây cũng là những địa phương có tỷ lệ tiêm phòng hàng năm đạt thấp. Trong đó, huyện Đà Bắc có 19 xã, 1 thị trấn nhưng năm cao nhất chỉ tiêm được 4.000 con; huyện Mai Châu có 18 xã, 1 thị trấn, năm cao nhất tiêm được 1.900 con.

Đồng chí Phó chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh nhận định: Thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng sớm hơn mọi năm rất dễ phát dịch dại. Trong khi đó, chó vừa được tiêm phòng chưa có đáp ứng miễn dịch ngay. Chính vì vậy, đợt I tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó cần phải được thúc đẩy, cố gắng nâng tỷ lệ tiêm phòng đảm bảo ít nhất 80% tổng đàn. Khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh dại, khi bị chó, mèo cắn đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn điều trị dự phòng kịp thời. Để phòng, chống bệnh dại từ động vật truyền sang người, đàn chó, mèo phải được tiêm vắc xin phòngdại triệt để, định kỳ 2 lần/năm. Tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo là yêu cầubắt buộcnên khi triển khaicông tác tiêm phòng bệnh dại cần tiêm triệt để 100% chó, mèo trong diện tiêm. Chính quyền địa phương cần thực hiện rà soát, thống kê chính xác, lập sổ quản lý chó nuôi và triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho chó, mèo của địa phương, báo cáo theo quy định. Các cơ sở có tỷ lệ tiêm phòng đạt thấptiến hành tiêm phòng bổ sung nhằm hạn chế thấp nhất dịch bệnh. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư,tổ chức, cá nhân để nhận biết được các dấu hiệu động vật mắc bệnh dại, biện pháp và quy định của pháp luật về phòng - chống bệnh dại. Đặc biệt là có biện pháp kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành đưa chó trong diện tiêm đi tiêm phòng dại, nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó với cộng đồng.


                                      Bùi Minh

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục