(HBĐT) - Ngày 25/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo BHXH, BHYT năm 2019 và 7 tháng năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh chủ trì hội nghị. 


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phát biểu kết luận tại hội nghị.

Trong năm 2019 và 7 tháng năm 2020, các sở, ban, ngành, chính quyền cấp huyện đã có sự phối hợp tích cực trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Số người tham gia BHXH năm sau cao hơn năm trước (số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 tăng 127% so với năm 2018). Công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng trong thanh, kiểm tra, thu hồi nợ đọng BHXH được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát cơ sở khám, chữa bệnh đã hạn chế, ngăn chặn được tình trạng trục lợi BHYT, lạm dụng kỹ thuật cao, thuốc chữa bệnh đắt tiền trong khám, chữa bệnh. Chế độ, chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định…

Tại hội nghị, BCĐ cũng đánh giá những khó khăn, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN như: Một số sở, ngành chưa có sự phối hợp với ngành LĐ-TB&XH trong công tác kiểm tra việc thực hiện quy định về BHXH bắt buộc cho người lao động. Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng. Tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn xảy ra. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lao động tham gia các loại hình bảo hiểm giảm...

Trong thời gian tới, BCĐ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH T.Ư khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển KT-XH địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, người lao động về chính sách BHXH, BHYT...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tiếp tục kiện toàn BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ tỉnh, huyện, thành phố đến xã, phường. Rà soát lại quy chế hoạt động. Chú trọng công tác tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Các ngành phối hợp với BHXH tỉnh giải quyết vướng mắc trong chi trả BHYT. Các cấp ủy, chính quyền có giải pháp cụ thể triển khai công tác phát triển đối tượng, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra.



Việt Lâm

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục