(HBĐT) - Với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, y, bác sỹ, trong những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.


Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn thăm khám cho bệnh nhân.

Là đơn vị tuyến III trong khám, điều trị bệnh, địa bàn rộng, dân cư đông, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng KCB cho Nhân dân, giảm bớt khó khăn cho người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng y tế, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho người bệnh khi đến khám, điều trị. Trung tâm hiện có 153 cán bộ, y, bác sỹ, đều được đào tạo bài bản, trong đó, 8 bác sỹ trình độ sau đại học, 26 bác sỹ đa khoa, còn lại là y sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh…

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh, Ban Giám đốc trung tâm chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, bố trí cho đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ tham gia các khóa đào tạo chuyên khoa ngắn hạn, dài hạn, chuyên sâu. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bùi Văn Luyến cho biết: Trung tâm đang thực hiện sửa chữa, nâng cấp dãy nhà khoa ngoại, trang bị và mua thêm máy sinh hóa, máy phẫu thuật nội soi… Từ năm 2020, trung tâm triển khai áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh như: Phẫu thuật nội soi ổ bụng, nội soi cắt ruột thừa, cắt u nang buồng trứng, chửa ngoài tử cung… Thời gian tới, trung tâm tiếp tục mời đội ngũ bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ, y, bác sỹ để thực hiện cắt sỏi túi mật, polyp túi mật, thủng dạ dày… Việc sử dụng thiết bị y tế mới trong điều trị bệnh giúp bệnh nhân phục hồi tốt hơn, giảm các trường hợp phải chuyển tuyến. Nhờ đó, tạo được lòng tin của người dân với trung tâm, số người đến khám, điều trị ngày càng tăng. Tính đến hết tháng 10/2020, trung tâm đã khám, điều trị cho 108.272 lượt bệnh nhân, trong đó, điều trị nội trú 9.208 lượt, điều trị ngoại trú 16.327 lượt, thực hiện 516 ca phẫu thuật, 863 ca thủ thuật, có 3.403 ca chuyển tuyến trên điều trị, công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt trên 100%.

Ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho đơn vị, trung tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, KCB, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh khi đến khám, điều trị. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn bề mặt bệnh viện, nhằm hạn chế tối đa nhiễm khuẩn và lây chéo trong bệnh viện, xây dựng bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch. Đồng thời, chú trọng nâng cao y đức, thái độ giao tiếp, ứng xử, chăm sóc với người bệnh và người nhà bệnh nhân, tạo niềm tin, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ôm con nhỏ trong tay, chị Quách Thị Tược, xóm Dóm Bái, xã Miền Đồi (Lạc Sơn) chia sẻ: Lúc đầu thấy con quấy khóc, ăn kém, không chịu chơi và hơi sốt. Vì chủ quan, nghĩ đơn giản trẻ nhỏ sốt, quấy khóc do thay đổi thời tiết, đến khi thấy con sốt cao, bị co giật, gia đình mới vội vàng đưa con vào viện. Tại đây, các bác sỹ đã khám, cho uống thuốc, truyền dịch, cháu đã cắt sốt, không còn co giật, quấy khóc nữa. Nhìn con khỏe lên từng ngày tôi rất mừng và cảm thấy yên tâm khi đến khám, điều trị tại đây.

Không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, y, bác sỹ, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế hoạt động. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng KCB, tạo được niềm tin, sự hài lòng của người bệnh khi đến khám, điều trị tại trung tâm. 

Đỗ Hà

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục