(HBĐT) - Rèn luyện thể dục, thể thao là phương pháp hữu hiệu nhất để duy trì sức khỏe, phòng chống bệnh tật, nhất là ở người cao tuổi. Tuy nhiên, nếu rèn luyện không đúng cách, không đúng thời điểm, nhất là trong trời đông giá rét thì hệ lụy sẽ khôn lường.


Mùa đông, đường đê Đà Giang (TP Hòa Bình) thu hút đông đảo người dân đi bộ rèn luyện sức khỏe.  

Cuối tuần rét mướt, mấy chị em cùng xóm rủ nhau đi quán cà phê tâm tình, xả stress nhưng chị Phượng, một thành viên trong nhóm cự nự: Thôi các chị đi đi, em không đi được, mẹ chồng em đang ốm! Theo lời chị Phượng, vì quá chăm chút cho sức khỏe nên mẹ chồng chị duy trì khá đều đặn việc tập luyện. Nếu là mùa hè, cụ dậy từ 4h lên sân thượng tập khoảng 2 tiếng đồng hồ, gồm cả thời gian ngồi thiền và một phần thời gian dành cho những bài quyền, còn mùa đông lịch tập từ 4h30 - 6h30, địa điểm vẫn là sân thượng có mái che nhưng không thể ngăn gió lộng ở 3 phía. Ngoài ra, buổi tối từ 19h30, mẹ chồng chị có mặt ở Quảng trường Hòa Bình cùng các cụ tập luyện, đến khoảng gần 22h mới về nhà. Việc duy trì lịch tập luyện này không thể gọi là bất cập, nếu trong tiết trời ấm áp của mùa hè, thu, nhưng hiện đang là những ngày đông giá rét và điều quan trọng bà cụ đã ở tuổi 76. 

Thực tế phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể ở TP Hòa Bình khá tốt, nhất là cư dân sinh sống ở 2 bên bờ sông Đà. Vào mùa hè, khoảng 4h, mùa đông khoảng 4h30, đường lên đập thủy điện Hòa Bình đã rộn rã tiếng nói, cười. Từng tốp 5 - 7 người, có tốp khoảng 15 - 20 người, chủ yếu là lứa tuổi trung niên đi bộ hoặc xe đạp địa hình. Đi hết đường, có tốp thong thả quay về, có tốp ở lại chọn chỗ bằng phẳng để tập những bài tập dưỡng sinh, nhịp điệu, aerobic… Dưới lòng sông, cũng khung giờ ấy đã thấy nhấp nhô những chiếc áo phao của người dân yêu thích môn bơi lội. Từ năm 2016, khi Quảng trường Hòa Bình đi vào khai thác, phục vụ, không gian thoáng rộng 14,5 ha, tiện ích với hệ thống đèn chiếu sáng, các cột đèn nấm, lối đi lát bê tông đã trở thành điểm đến để giải trí, thư giãn, tập luyện thể dục, thể thao duy trì sức khỏe của Nhân dân. Vào sáng sớm, chiều muộn và buổi tối, khu Quảng trường luôn nhộn nhịp người đi bộ, đạp xe, tập yoga, khiêu vũ, tập dưỡng sinh, lớp trẻ trượt patin, nhảy hip hop… để tăng cường thể lực, sự dẻo dai cho cơ thể. 

Khi việc tập luyện thể dục, thể thao của người dân trở thành phong trào thì đó là điều tốt. Việc duy trì thường xuyên hoạt động tập luyện thể dục, thể thao đem lại những lợi ích như: Kiểm soát cân nặng, phòng ngừa bệnh tật, tăng cường năng lượng, cải thiện tâm trạng, tạo giấc ngủ ngon… Tuy nhiên, nếu tập luyện không đúng cách, không đúng thời điểm có thể gây ra những tác dụng ngược cho cơ thể cũng như sức khỏe con người. Vào mùa đông, nhiều người vẫn giữ thói quen dậy rất sớm để tập thể dục, điều này dễ dẫn đến tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong do suy hô hấp,  đau tim, đột quỵ, nhất là ở người cao tuổi. 

Thúy Hằng
(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục