(HBĐT) - Ngày 6/2, đoàn giám sát của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh gồm: Công an tỉnh, Sở Công thương, Trung tâm KSBT tỉnh đã kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Cao Phong.




Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại điểm cách ly tập trung thuộc Trung tâm y tế dự phòng huyện Cao Phong.
 
Theo báo cáo của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Cao Phong, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do Covid-19 gây ra. Từ ngày 28/1, huyện đã kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng dịch tại huyện, rà soát cơ sở vật chất khu cách ly y tế, khu điều trị và khu cách ly tập trung, rà soát lại kịch bản phòng chống dịch bệnh theo các mức độ lây lan của dịch, tổ chức thường trực BCĐ 24/24h. Huyện đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo về công tác phòng dịch; tạm dừng tổ chức bán hàng ăn uống, trừ các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu; tạm dừng các điểm vui chơi, các hoạt động lễ hội.

BCĐ huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành điều tra toàn bộ công dân của huyện có tiếp xúc gần với người bệnh. Tính đến 15h ngày 5/2, toàn huyện có 4 người F1 đang được cách ly tập trung; 90 người thuộc diện F2 cách ly tại nhà; 205 trường hợp đi về từ vùng dịch. Đã lấy 120 mẫu bệnh phẩm gửi CDC tỉnh xét nghiệm kết quả đều âm tính. Huyện đã chuẩn bị 2 khu điều trị cho người nghi nhiễm bệnh Covid-19 với 14 giường bệnh; 2 khu cách ly tập trung đảm bảo chứa được 500 người. Tại các khu này đã được chuẩn bị cơ bản các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác điều trị và công tác cách ly đối với người có nguy cơ cao. UBND huyện cũng đã trích ngân sách 237 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch. BCĐ huyện cũng xây dựng kế hoạch, kịch bản cho từng tình huống dịch lây lan ra cộng đồng.

Tại buổi làm việc, BCĐ huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên BCĐ tỉnh và đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như: Tổ chức tập huấn cho cán bộ Y tế về chuyên môn, nghiệp vụ; bổ sung nguồn kinh phí, hóa chất, trang thiết bị, dụng cụ để phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch. Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, huyện Cao phong tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch như duy trì các phương án phòng dịch, tăng cường tuyên truyền đến nhân dân, song hành các biện pháp phòng dịch kéo dài cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiệm vụ chính trị của huyện.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác của BCĐ tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra tại 2 điểm cách ly tập trung và 2 điểm điều trị cách ly trên địa bàn huyện Cao Phong.
 
Đinh Thắng

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục