(HBĐT) - Ngày 7/2, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng- chống dịch bệnh covid-19 tỉnh do đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng- chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện Kim Bôi. Tham gia đoàn còn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở TT&TT.



Đoàn công tác kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất khu cách ly tập trung tại Trung tâm điều dưỡng người có công.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Kim Bôi, ngày 6/2, công an xã Kim Bôi phát hiện Bùi Thị D. sinh năm 2000, trú tại đội 4, xóm Bôi Câu có tiếp xúc với bệnh nhân số 1872 tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Các cơ quan chức năng của huyện đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng- chống dịch theo quy định, như: cách ly F1, truy vết F2, F3; phong tỏa xóm Bôi Câu; phun khử trùng những nơi tiếp xúc... Đồng thời tổ chức lấy mẫu F1 và các trường hợp tiếp xúc gần. Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, hiện Bùi Thị D. có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến 11h, ngày 7/2/2021, trên địa bàn huyện Kim Bôi chưa phát hiện ca bệnh dương tính; có 11 trường hợp đang cách ly tại nhà; 372 trường hợp cách ly tại nhà đã qua 14 ngày. Theo thống kê, trên địa bàn có 300 trường hợp về từ các tỉnh có dịch. Ban chỉ đạo phòng- chống dịch Covid-19 huyện tiếp tục rà soát, theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần cần cách ly, hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú và thường xuyên theo dõi sức khỏe theo quy định; tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm có nguy cơ, các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người; chuẩn bị cơ sở vật chất các khu cách ly tập trung có khả năng tiếp nhận được 340 người...

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH ghi nhận những nỗ lực của huyện Kim Bôi trong công tác phòng- chống dịch bệnh Covid-19. Nhận định diễn biến dịch thời gian tới còn phức tạp, đồng chí Giám đốc Sở LĐ-TB&XH yêu cầu: Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện cần bám sát, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công điện của Ban chỉ đạo quốc gia phòng- chống dịch Covid-19, Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, Huyện ủy; tiếp tục rà soát, lập danh sách và theo dõi y tế, hoặc cách ly y tế đối với những trường hợp nguy cơ liên quan đến các vùng dịch; thực hiện tốt công tác truyền thông phòng- chống dịch; tăng cường triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử đối với tất cả người dân. Đồng thời, triển khai công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, thường xuyên báo cáo các cấp theo quy định.

Trước đó, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất 2 khu cách ly tập trung trên địa bàn tại Trung tâm điều dưỡng người có công và Trường PT DTNT THCS&THPT huyện.

Minh Vũ

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục