(HBĐT) - Ngày 6/2, đoàn công tác của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh gồm đại diện Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Lương Sơn.

Ngay sau khi có thông tin chính thức về ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn huyện Tân Lạc và ca nghi ngờ dương tính tại huyện Lương Sơn, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của huyện tổ chức họp, chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp thực hiện giãn cách xã Liên Sơn, truy vết các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với 2 ca dương tính tại tỉnh ta và ca nghi ngờ dương tính tại huyện Lương Sơn. Có 4 người tiếp xúc với ca dương tính ở Tân Lạc (F1) được thực hiện cách ly tập trung tại Lương Sơn, 59 người F2 được thực hiện cách ly tại nhà, 182 người F3 được tư vấn theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng dịch. Có 72 người là F1 tiếp xúc với ca nghi ngờ dương tính tạo xóm Mái, xã Liên Sơn được cách ly tại huyện, 149 người F2 được thực hiện cách ly tại nhà, 494 người F3 được tư vấn, theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch. Ngày 1/2/2021, ca bệnh nghi ngờ dương tính có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính. UBND huyện đã ban hành quyết định ngừng cách ly tập trung 72 trường hợp là F1; giải phóng 676 trường hợp F2 tự thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và ngừng giãn cách xã Liên Sơn.

Liên quan đến 01 trường hợp thường trú tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn,  BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của huyện thực hiện giãn cách xã Lâm Sơn, lập 2 chốt kiểm soát người ra vào xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn. Truy vết các trường hợp tiếp xúc với F1 (F2, F3, F4). Hiện tại có 51 người là F2, 186 người F3 thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Tính đến 15h ngày 5/2/2021, số người từ các vùng dịch về địa phương là 188 người, trong đó, 159 người từ vùng dịch về địa phương theo thông báo khẩn của Bộ Y tế. Ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, kết quả 159 người với kết quả âm tính.

BCĐ huyện đã thực hiện kiểm tra, giám sát 11/11 xã, thị trấn. Qua kiểm tra cho thấy, các xã, thị trấn đã kiện toàn BCĐ và có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ; ban hành Kế hoạch, Phương án và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; Kế hoạch phối hợp giữa UBND xã, các trường học, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo tổ chức phun khử trùng thực hiện toàn diện tại xóm Mái, xã Trung Sơn; xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn và tại trụ sở các cơ quan có người là F1 của 2 ca dương tính tại tỉnh, các hộ gia đình có biểu hiện ho, sốt được cách lý y tế; các điểm công cộng, tập trung đông người. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã, các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người. UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo các xóm, tiểu khu dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, vận động nhân dân tự vệ sinh nhà cửa để phòng dịch bệnh. Bố trí 2 khu cách ly y tế 100 giường, 3 khu cách ly tập trung 600 giường. Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, UBND huyện đề xuất: Tạm thời dừng hoạt động của Sân Golf Phượng Hoàng để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách đến chơi tại đây trong thời gian truy vết với những người đã tiếp xúc với trường hợp F1 trên. Thiết lập các chốt kiểm soát trên các tuyến đường quốc lộ đi vào địa bàn huyện, nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch từ vòng ngoài trước khi vào đến TP Hòa Bình.


Việt Lâm

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục