Để đảm bảo công tác điều trị, bệnh nhân có bảo hiểm y tế (BHYT) thường được chỉ định mua bên ngoài nhưng không được thanh toán BHYT. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã có dự thảo, lấy ý kiến về thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế.

Bệnh nhân nhiều tháng không được thanh toán BHYT

Cầm túi thuốc trên tay, bà Tô Thị Trang (75 tuổi, quận Gò Vấp, TPHCM) đang cố gắng đếm lại những phần thuốc của mình xem được bao nhiêu ngày. Theo bà Trang, vì tuổi đã cao nên hằng tháng bà phải đi bệnh viện tái khám định kỳ. Thế nhưng, từ tháng 8, 9, 10, 11, bà Trang liên tục được bác sĩ chỉ định thuốc mua bên ngoài mặc dù bà thuộc diện được BHYT chi trả.

Mong muốn của nhiều người dân hiện nay là có cơ chế để hỗ trợ cho người dân khi cơ sở khám chữa bệnh không có thuốc, vật tư trong danh mục BHYT.

Theo anh Đ.T.T (quận Gò Vấp, TPHCM), nếu thuốc BHYT bệnh viện chưa về kịp, không thay thuốc khác được thì bệnh viện nên ghi giá thuốc bao nhiêu, chi cho người dân để họ lấy tiền đó ra mua thuốc ngoài.

Liên quan đến vấn đề thanh toán BHYT cho bệnh nhân được chỉ định mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài, theo dự thảo thông tư đang được Bộ Y tế đưa ra để lấy ý kiến, người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện thiếu sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, thay vì phải bỏ tiền túi như hiện nay.

Bác sĩ Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TPHCM - cho biết, thống nhất với nội dung dự thảo thông tư của Bộ Y tế đưa ra, bởi vì dù là các cơ sở y tế có chủ động trong vấn đề mua sắm thuốc vật tư hóa chất… đôi lúc thời gian chờ đấu thầu, hoặc vì lý do ngoài ý muốn mà thuốc chưa đáp ứng đủ thì quyền lợi người sử dụng, nhất là sử dụng BHYT vẫn được đảm bảo.

"Dự thảo này được thông qua không những nhân văn, kịp thời mà còn giảm bớt gánh nặng chi phí cho người bệnh. Tuy nhiên, cần phân rõ những đơn vị cung cấp hàng hóa, đảm bảo chất lượng của sản phẩm như mong muốn, được mua sắm đúng theo quy định chất lượng, giá cả… Đặc biệt, cần có những hướng dẫn cụ thể để cơ sở khám chữa bệnh hay người dân được thanh toán lại BHYT dễ dàng, thuận lợi” - bác sĩ Khanh chia sẻ.


Cơ sở khám chữa bệnh thiếu thuốc, người bệnh có thể được thanh toán BHYT khi mua thuốc bên ngoài. Ảnh: NGUYỄN LY

Trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về cơ sở khám chữa bệnh

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc BHXH TPHCM - chia sẻ, bản thân bà rất hoan nghênh dự thảo thông tư đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Y tế.

Đề xuất này giúp người bệnh khi tham gia BHYT sẽ được hưởng đầy đủ thuốc, vật tư nằm trong danh mục BHYT chi trả, mà không phải tự bỏ tiền ra mua như trước đây trong trường hợp bệnh viện không cung ứng được thuốc, vật tư y tế.

Tuy nhiên, bà Hằng cũng cho rằng, nội dung dự thảo thông tư quy định việc bệnh viện chỉ định cho bệnh nhân đang nằm viện mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài thì không được ổn lắm. Bởi lẽ, bệnh nhân có BHYT đang nằm viện phải tự ứng tiền ra mua thuốc, vật tư y tế cho mình rồi mới làm thủ tục gửi cơ quan BHXH thanh toán thì có thể nhiều bệnh nhân khó khăn không có tiền mua hoặc trường hợp bệnh nhân mua thuốc, vật tư y tế kém chất lượng thì ảnh hưởng đến tính mạng và chất lượng điều trị của bệnh nhân.

Dự thảo thông tư cũng hướng dẫn bệnh nhân ra mua tại nhà thuốc bệnh viện cũng không ổn, mặc dù các thuốc, vật tư y tế bán tại nhà thuốc đều đã trúng thầu, vì dư luận sẽ đưa ra phản ứng tại sao trong hệ thống khoa dược bệnh viện không cung ứng được mà hệ thống kinh doanh của bệnh viện lại cung ứng được. Điều này cho thấy công tác điều hành của bệnh viện không tốt.

Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì?

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, về nguyên tắc, theo quy định, cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo thuốc chữa bệnh, không để người bệnh phải ra ngoài mua thuốc khi điều trị nội trú. Nếu người bệnh tự mua thì có thể có nhiều nguy cơ liên quan đến chất lượng thuốc, an toàn người bệnh và giải quyết tranh chấp khi có tai biến, rủi ro, lạm dụng chỉ định hay bệnh nhân mua phải thuốc giá cao, khó xác định trong vấn đề thanh toán.

Hiện nay chưa có quy định về việc trực tiếp thanh toán cho bệnh nhân khi phải ra ngoài mua thuốc. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp như chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các quy định liên quan đến việc mua thuốc, vật tư y tế để đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh; Đề xuất nghiên cứu các cơ chế có thể điều chuyển thuốc giữa các cơ sở y tế khi kết quả thầu còn hiệu lực; Bộ Y tế rà soát lại danh mục thuốc, dự kiến đầu năm 2024 sẽ bổ sung danh mục thuốc, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế…

"Việc cung ứng thuốc, vật tư y tế vẫn giao cho các bệnh viện và là trách nhiệm của bệnh viện, không đẩy trách nhiệm này cho bệnh nhân được. Vì một số nguyên nhân khách quan mà thiếu thuốc, vật tư y tế thì bệnh viện liên hệ các bệnh viện khác có thuốc, vật tư y tế để xin nhượng lại theo giá đã trúng thầu và cung ứng cho người bệnh BHYT.

BHYT hướng dẫn thủ tục thanh toán giữa bệnh viện với cơ quan BHXH, như vậy thì bệnh nhân BHYT vẫn được đảm bảo đầy đủ quyền lợi; bệnh viện yên tâm điều trị; thuốc, vật tư y tế đảm bảo chất lượng. Lợi cả đôi đường cho bệnh nhân BHYT, bệnh viện và cả cơ quan BHXH” - bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc BHXH TPHCM nhấn mạnh.

Theo Báo Lao động

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục