Sáng 9/1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình.

Năm 2023, ngành Y tế cả nước thực hiện vượt 3/3 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao, đó là đạt 12,5 bác sĩ và 32 giường bệnh trên 10.000 dân, 93,2% dân số tham gia BHYT; thực hiện đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực được Chính phủ giao. Đại dịch Covid-19 được kiểm soát, điều chỉnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang nhóm B từ ngày 20/10/2023. Y tế cơ sở, y tế dự phòng được quan tâm. Hoạt động khám, chữa bệnh thông thường đã hồi phục; đẩy mạnh triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, chuyển đổi số y tế. Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế trên 90%. Công tác dân số, bảo đảm an toàn thực phẩm được chú trọng...

Bên cạnh đó, công tác y tế vẫn còn những hạn chế như: hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều vướng mắc; tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến T.Ư và một số tỉnh, thành phố chưa được khắc phục triệt để; đầu tư phát triển khoa học, công nghệ còn hạn chế, quản lý chất lượng đào tạo nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế và hội nhập khu vực, quốc tế; nguồn nhân lực ở tuyến y tế cơ sở chưa bảo đảm...

Năm 2024, ngành Y tế phấn đấu tỉ lệ dân số tham gia BHYT đạt 94,1%, đạt 13,5 bác sĩ và 32,5 giường bệnh trên 10.000 dân. Tỉ số giới tính khi sinh giảm xuống 111,2 bé trai/100 bé gái; tỉ lệ dân số được quản lý sức  khỏe đạt 90%...

Bộ Y tế đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tập trung công tác xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, thể chế kịp thời, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác y tế; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp liên ngành, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp để đôn đốc và có các giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu: Ngành Y tế xây dựng, hoàn thiện các đề án thực hiện các nhiệm vụ được giao tại văn kiện của Đảng liên quan đến lĩnh vực y tế; triển khai Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân…

Nhân dịp này, 3 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được tặng cờ thi đua của Chính phủ.


Hồng Duyên

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục