Các bác sĩ tại bệnh viện Kuala Lumpur, Malaysia đang lo lắng sự gia tăng của hội chứng trẻ sơ sinh bị lắc (SBS), một hình thức hành hạ trẻ em có thể gây mù, tổn thương não hoặc tử vong.

 

Trưởng Khoa Mắt của KLH, bác sĩ Joseph Alagaratnam, cho biết số trẻ sơ sinh nhập viện vì chảy máu võng mạc do SBS ngày càng tăng là rất đáng báo động.

Chỉ tính trong quý 1 năm 2010 đã có bảy trường hợp SBS nhập viện, so với tám trường hợp trong cả năm ngoái.

Chảy máu võng mạc là triệu chứng phổ biến nhất của SBS bởi vì khi một em bé bị lắc liên tục từ trước ra sau, các tĩnh mạch giữa sọ và não bị vỡ, dẫn đến xuất huyết trong ở mắt.

Trong khi lắc, bộ não chưa phát triển của em bé bị đập vào hộp sọ gây ra xuất huyết trong nghiêm trọng, và trong một số trường hợp gây vỡ xương sọ.

Bác sĩ Joseph cho biết từ năm 1989 đến 1993, đã có 369 trường hợp hành hạ thể chất, 30% nạn nhân đã tử vong, 11,3% xuất huyết nội sọ và 3% xuất huyết võng mạc.

Hầu hết các trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi gặp phải hội chứng SBS nhẹ thường có dấu hiệu cáu kỉnh, hôn mê, kém ăn, động kinh, khó thở và phản ứng chậm chạp.

Bác sĩ tư vấn Nhi khoa Irene Cheah nói: “Các bác sĩ chúng tôi chỉ gặp những trường hợp rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngoài những trường hợp đó thì có nhiều trẻ sơ sinh là nạn nhân của SBS nhưng cha mẹ không ý thức được vì nghĩ rằng đứa bé có thể bị động kinh hoặc một số vấn đề khác. Các trường hợp được báo cáo cho cảnh sát và những trường hợp nhập viện chỉ là mỏm của tảng băng trôi.”

Trong hầu hết trường hợp, đứa trẻ gặp phải hội chứng SBS là do phụ huynh hoặc người chăm sóc tức giận về việc trẻ sơ sinh khóc liên tục nên đã cố lắc mạnh để trừng phạt hay buộc đứa bé yên lặng.

Bác sĩ Cheah cho biết từ năm 2005 đến 2008, bệnh viện Kuala Lumpur đã xử lý hơn 60 trẻ sơ sinh bị chấn thương đầu và thủ phạm của họ chủ yếu nằm trong số bạn trai của người trông trẻ hoặc cha mẹ, cha mẹ kế và người chăm sóc không phải là họ hàng.

Hiện các chuyên gia y tế và các tổ chức phi chính phủ đang kêu gọi các cấp chính quyền Malaysia cần có biện pháp để xác định và trừng phạt thủ phạm./.

                                                                            Theo TTXVN

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục