Nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc được chăm sóc, nâng cao sức khoẻ

Nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc được chăm sóc, nâng cao sức khoẻ

(HBĐT) - Theo bác sĩ Lò Văn Luồn – Trưởng phòng Y tế huyện Mai Châu, cũng như nhiều địa bàn huyện vùng cao khác trong tỉnh, bên cạnh sự đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngành y tế huyện Mai Châu vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn. Đó là sự thiếu hụt về nhân lực, thiếu cán bộ chuyên môn cao cả ở tuyến huyện và xã, năng lực y tế cơ sở hạn chế phần nào. Song, với cố gắng của cả tập thể, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân tiếp tục có chuyển biến tích cực.

 

Huyện không để xảy ra dịch bệnh lớn. Chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện, chế độ thường trực duy trì 24/24h sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa khu vực đã triển khai kỹ thuật mới trong chăm sóc, điều trị bệnh mang lại hiệu quả cao

 

Năm 2010 cũng là năm tỉnh triển khai khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT tới 186 tuyến thị trấn, xã, phường, đáp ứng nguyện vọng, giúp người dân tiếp cận với dịch vụ y tế nhiều hơn. Hầu hết các đối tượng khám, chữa bệnh ở tuyến xã, phường đều được khám bệnh bằng BHYT. Trách nhiệm của cán bộ y tế cơ sở được nhân dân địa bàn ghi nhận, góp phần đáng kể vào việc giảm tải cho các phòng khám, bệnh viện đa khoa tuyến trên. Với nhiều nỗ lực, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện và tuyến y tế thị trấn, xã, phường đã thực hiện khám, điều trị cho 770.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 125.000 lượt người được điều trị, 98.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, đạt 100% KH.

 

Đáng chú ý là tình hình dịch bệnh vài năm gần đây diễn biến phức tạp, ngoài những dịch bệnh như sốt rét, bướu cổ đã xuất hiện thêm một số bệnh dịch mới tăng thêm mối nguy hiểm cho sức khoẻ con người như dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sởi, quai bị, cúm A/H1N1, H5N1... Với phương châm “dự phòng là chính”, ngành y tế tỉnh, đặc biệt là hệ thống dự phòng đã làm tốt công tác điều tra, khoanh vùng, dập dịch, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp của tỉnh, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh từ tỉnh đến huyện, xã, phường. Vì vậy, trên địa bàn không để dịch lớn xảy ra, không có trường hợp tử vong liên quan đến dịch.  Điển hình như  bệnh “tê tê, say say” (Hội chứng viêm đa thần kinh có liên quan đến Vitamin B1) bùng phát tại xã Bình Chân (Lạc Sơn), do có sự giám sát, xử trí kịp thời nên không để xảy ra trường hợp tử vong. Bên cạnh đó, bệnh sốt rét cũng được khống chế ổn định, không có dịch, không có tử vong.

 

Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục triển khai hiệu quả trên toàn địa bàn tỉnh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương nên hoạt động tiêm chủng mở rộng duy trì thường xuyên, tỷ lệ các mũi tiêm chủng đều tăng so với năm trước. Hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng được đẩy mạnh thông qua truyền thông, tư vấn giáo dục về dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ có con nhỏ…

 

Bác sĩ Trần Quang Khánh – Phó Giám đốc Sở Y tế đánh giá: Cố gắng của ngành y tế trong năm qua được nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhận. Trong đó, phong trào thi đua xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện chính là động lực để tập thể đội ngũ y, bác sĩ rèn luyện, nêu cao tinh thần y đức, hết lòng vì người bệnh, vì sức khoẻ người dân. Đáng kể là số bệnh viện hàng năm được công nhận bệnh viện xuất sắc toàn diện tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 8/14 bệnh viện đạt danh hiệu xuất sắc toàn diện.

 

                                                                                          Bùi Minh

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục