Mặc dù ngày Lễ tình nhân mới du nhập vào Việt Nam thế nhưng nó đã là dịp để các chàng trai thổ lộ tình cảm với người yêu, các ông chồng thể hiện tình yêu thương đối với vợ nên được nhiều người quan tâm.

 

Ngày Valentine được đặt tên theo thánh Valentine, hay còn được gọi là ngày Lễ tình yêu hay ngày Lễ tình nhân. Đây là ngày thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, các đôi tình nhân và bạn bè khác phái bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau những cánh thiệp Valentine, hoa hồng, sô cô la và một số loại quà tặng đặc biệt khác có nhiều ý nghĩa.

Tình cảm chân thành và sự quan tâm thường nhật mới là những món quà có giá trị hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào khác trong ngày Valentine.
Tình cảm chân thành và sự quan tâm thường nhật mới là những món quà có giá trị hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào khác trong ngày Valentine.

Bày tỏ tình yêu

Đây là điều mà đa số giới trẻ được hỏi đến đều có chung một đáp án. Phạm Thu Huyền, SV năm thứ 4 ĐH KHXH và Nhân văn Hà Nội chia sẻ: “Theo em thì ngày Valentine không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà dành cho những cặp yêu nhau. Vì thế, em muốn làm một cái gì đó đặc biệt cho người yêu của mình, và em cũng biết anh ấy sẽ tạo một sự bất ngờ cho em bởi chúng em yêu nhau năm nay là năm thứ 3 rồi.

Chắc chắn em sẽ chọn một món quà mà anh ấy thích nhất, nhưng em sẽ không tiết lộ bí mật đến phút cuối cùng để khiến anh ấy thật ngạc nhiên.

Cùng với đó, em sẽ chuẩn bị một bữa tối đặc biệt dành cho hai người. Những món ăn anh ấy yêu thích em sẽ nấu, chắc chắn anh ấy sẽ ngạc nhiên, chứ ngày này mà ra hàng quán vừa tốn kém lại vừa ồn ào”.

Khác với  Huyền, Thúy Quỳnh - nhân viên văn phòng một công ty xây dựng lại mong muốn hết giờ làm được người yêu đón ở cổng cơ quan cùng với bó hoa hồng tươi thắm. Sau đó, cùng với người yêu đi chơi một vòng thành phố, ăn tối tại một nhà hàng và ngồi uống cà phê trò chuyện, nhìn ngắm các cặp tình nhân khác qua lại trên đường. Mình cũng đã tự tay làm một chiếc bánh mà anh ấy thích ăn để tặng anh ấy”.

Còn chị Hòa, kế toán trưởng một công ty phần mềm tin học tự nhận bạn trai mình không thuộc tuýp người lãng mạn nên chị đã lên kế hoạch để khiến anh phải ngạc nhiên và thực sự ấn tượng. Chị Hòa cho rằng, ngày này không nên cứ đợi đối phương thể hiện. Chị Hòa tiết lộ “Hết giờ làm việc tôi sẽ đến đón chàng và đã đặt sẵn bữa tối tại nhà hàng hải sản mà anh ấy thích. Sau đó, chúng tôi sẽ đi xem phim, uống cà phê... Hy vọng anh ấy sẽ có những suy nghĩ khác về tôi, người sẽ cùng “chia ngọt, sẻ bùi” với anh trong những năm tháng tiếp theo của cuộc sống”.

Nhắc nhở tình nghĩa vợ chồng

Với những người đã có mái ấm riêng, dường như quan niệm ngày Valentine lại thật sâu sắc.

Bác Nguyễn Thị Bình, năm nay đã ngoài 50 tuổi ở Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội tâm sự “Ngày xưa khi còn trẻ, chúng tôi chẳng có ngày Lễ này, nhưng bây giờ tôi thấy ngày Lễ tình nhân đúng là một dịp tốt để cho các đôi vợ chồng nhớ tới tình nghĩa vợ chồng, có thể coi là ngày kỷ niệm vợ chồng sống với nhau được bao nhiêu năm. Cũng như đối với lớp trẻ sau này, chúng có thể hiểu được ý nghĩa của tình nghĩa vợ chồng thắm thiết.

Vợ chồng phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Các cụ xưa nói “Tương kính như thân”, để vợ chồng sống hòa thuận, bình yên, lâu dài. Thế nên, mặc dù ngày lễ này đối với Việt Nam là mới, nhưng rất có ý nghĩa cho những đôi vợ chồng còn trẻ hay già như chúng tôi. Và đối với lớp trẻ, những người mới yêu nhau cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn, để rồi sau này cuộc sống vợ chồng sẽ được vui vẻ, hòa thuận”.

Còn với chị Nguyễn Thị Hoa làm nghề lao công lại có một tâm sự rất thật, đầy ý nghĩa “Cuộc sống nó vất vả như thế đấy, chỉ miễn làm sao vợ chồng  đừng có đánh nhau, cãi nhau thì đó là bước 1. Còn bước 2 bao giờ mà đầy đủ rồi thì mình sẽ nghĩ đến cái nọ cái kia. Rồi có thể lo cho con đầy đủ hơn từ việc ăn uống hàng ngày đến chuyện học hành hiện tại và sau này”.

Đó thực sự là những tâm sự đáng để đấng mày râu và những đức lang quân “lắng nghe” và  “thấu hiểu”. Người viết bài nghĩ rằng, các quý ông hãy dành cho bạn gái hay người vợ cả tấm chân tình và sự quan tâm của bạn, những tình cảm vô giá ấy còn quý hơn muôn ngàn vật phẩm đắt tiền khác.

 

                                                                                    Theo HaNoiMoi

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục