Cán bộ trạm y tế xã Vĩnh Đồng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cán bộ trạm y tế xã Vĩnh Đồng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

(HBĐT) - Được BQL dự án UNFPA đánh giá là 1 trong số 28 xã trong toàn tỉnh thực hiện tốt nhất công tác CSSKSS. Trung tâm y tế dự phòng huyện Kim Bôi đánh giá là đơn vị thực hiện tốt và đồng đều các nội dung quy định về công tác y tế dự phòng… và nhiều những ghi nhận khác nữa đã góp phần củng cố thêm niềm tin của người dân khi đến KCB tại Trạm y tế xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

 

Chia sẻ với về công tác chuyên môn, Trạm trưởng Trạm y tế xã Bùi Văn Nghệ cho biết:  Hiện, trạm có 8 cán bộ gồm 4 y sỹ, còn lại các dược sỹ và điều dưỡng. Trợ giúp cho các hoạt động của trạm là 13 y tế thôn bản (họ đã được tham gia những khóa đào tạo ngắn hạn về truyền thông, giáo dục sức khỏe). Theo nhận định của anh Nghệ, đội ngũ cán bộ của trạm là những người dày dặn kinh nghiệm và làm việc khá đều tay. Từ tháng 9/2010, trạm còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực về chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa huyện (theo đề án 1618- hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên xuống tuyến dưới) nên hàng tuần đều có cán bộ y tế tuyến huyện tham gia trực và cùng thực hiện công tác KCB tại trạm vào các ngày thứ hai, tư, sáu. Được sự quan tâm của ngành và xã, cơ sơ vật chất, trang thiết bị, thuốc men… phục vụ cho công tác KCB của trạm được trang bị khá đầy đủ. Trạm y tế được xây dựng trong khuôn viên 3.000m2, gồm 9 phòng (có đầy đủ các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu công việc). Hiện, trạm có 4 bộ dụng cụ đỡ đẻ. Tủ sấy dụng cụ luôn sẵn sàng bảo đảm tiệt khuẩn, an toàn tuyệt đối. Có cơ sở vật chất tốt, đội ngũ cán bộ nhiệt tình, chuyên môn vững nên dù là trạm y tế cấp xã nhưng luôn phải KCB cho khá đông bệnh nhân đến từ các xã lân cận như Hợp Đồng, Đông Bắc, Hạ Bì… Không kể các chiến dịch như: chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, khám sức khỏe cho các đối tượng chính sách xã hội; chương trình y tế học đường và tiêm chủng, … tỷ lệ khám, chữa bệnh tại trạm hàng năm luôn vượt chỉ tiêu 40% trở lên. Đặc biệt, bệnh nhân đến với trạm luôn được khám, điều trị kịp thời. Đoạn đường từ Trạm y tế xã đến Bệnh viện Đa khoa huyện (nếu đi xe máy mất khoảng 5 phút) nhưng ít có bệnh nhân xin chuyển tuyến. Vì nếu gặp ca quá khó trạm có thể mời bác sỹ tuyến trên hoặc nhận sự tư vấn trực tiếp qua điện thoại để xử lý kịp thời. Nhiều năm qua, công tác KCB chưa xảy ra sai sót lớn làm tổn hại đến sức khỏe và lòng tin của người dân.

 

Đề cao ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh, Trạm y tế xã luôn đặc biệt quan tâm tới công tác y tế dự phòng. Hàng tuần, trạm đưa cán bộ về xóm để tuyên truyền, giám sát phòng bệnh và tổ chức đều đặn giao ban phản ánh để báo cáo tình hình về Trung tâm y tế dự phòng huyện. Là một trong những xã có tỷ lệ người mắc bệnh Thalassamia (thiếu máu huyết tán di truyền) cao, Trạm y tế xã đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng mắc bệnh, đồng thời đẩy mạnh tư vấn, tuyên truyền để đẩy lùi căn bệnh góp phần nâng cao chất lượng dân số và bảo vệ giống nòi. Nhiều năm nay, Vĩnh Đồng không để xảy ra các dịch bệnh lớn.

 

Có sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, chính quyền trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nên đã tạo nguồn động viên, khích lệ lớn để đội ngũ cán bộ y tế xã luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những nỗ lực chung đó, năm 2007, xã  Vĩnh Đồng đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về  tế giai đoạn 2001-2010. Từ nhiều năm qua, Trạm y tế xã đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân trong vùng.

 

 

                                                                                        Thúy Hằng

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục