Ngày 27/7, PGS.TS Phạm Nhật An, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, tại khoa Truyền nhiễm hiện có bốn bệnh nhi tay chân miệng phải điều trị nội trú.

 

TS An cho biết, từ đầu hè, bệnh viện chỉ tiếp nhận rải rác các ca tay chân miệng đến khám và được bác sẽ kê đơn điều trị nội trú, tái khám theo hẹn. Tuy nhiên, 4 bệnh nhi này có biểu hiện nặng hơn nên buộc phải nhập viện điều trị nội trú để có thể theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện nguy cơ biến chứng.

Còn tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay các bệnh viện cũng tiếp nhận rải rác các ca mắc tay chân miệng ở 16/29 quận huyện. Đến nay, tổng số đã ghi nhận 61 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng (TCM), chưa có trường hợp tử vong. Cụ thể, quận Quận Hai Bà Trưng, huyện Gia Lâm và huyện Từ Liêm có 9 ca mắc, tiếp đến là quận Đống Đa (6 ca), Hoàng Mai (6 ca)… Đa số ca bệnh ở thể nhẹ, chỉ điều trị thông thường tại nhà và khỏi bệnh trong vòng từ 3-5 ngày.
 
TS An cho biết thêm, trong đợt nắng nóng này, số trẻ đến khám tại bệnh viện Nhi TƯ cũng không có sự tăng đột biến, tương tự như các đợt nắng nóng trước, trong hè này (khoảng 2.000-2.500 bệnh nhân/ngày). Theo các bác sĩ, do thời tiết quá nắng nóng, bức bối, lo con có thể lây nhiễm các bệnh lý khác nên đã mời bác sĩ về khám chữa cho con mình ngoài giờ hành chính.
 
Nghệ An: 25 trẻ bị bệnh chân tay miệng
 
Từ đầu tháng 4 vừa qua, tại bệnh viện Nhi Nghệ An đã có bệnh nhân bị bệnh tay chân miệng đầu tiên đến khám và điều trị. Bệnh nhân xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả tỉnh như xã Hanh Lâm (huyện Thanh Chương), xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc), xã Nghi Kim (thành phố Vinh), huyện Quỳ Châu, thị xã Cửa Lò và cả từ tỉnh Hà Tĩnh ra… Tính đến ngày 26/7 đã có 25 trẻ nhỏ bị căn bệnh tay - chân - miệng đến khám và điều trị tại khoa truyền nhiễm - bệnh viện nhi Nghệ An.
 
Hiện chỉ còn 2 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có cháu Hoàng Công Thưởng, hơn 8 tháng tuổi, trú tại xóm 6, xã Nghi Kim, thành phố Vinh. Cháu nhập viện vào ngày 24/7 trong tình trạng sốt cao, nôn và tiêu chảy. Đến ngày 26/7, cháu đã cơ bản bình phục.
Nghệ An có 25 cháu bị bệnh chân tay miệng nhưng đã điều trị được 23 cháu an toàn

Bác sỹ Dương Công Hoạt - Giám đốc bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết: “Đến nay dịch bệnh tay chân miệng tại Nghệ An vẫn chưa lây lan rộng nhưng nếu thấy trẻ có các dấu hiệu sốt nhẹ, đau họng, nổi bóng nước ở tay, chân, miệng thì cần đưa đi khám ngay.

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Sơn - trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi cho biết: “So với các địa phương khác, bệnh tay chân miệng xuất hiện ở Nghệ An muộn hơn, số bệnh nhân cũng không nhiều và một điều rất đáng mừng là hiện chưa có trường hợp nào bị biến chứng. Tuy nhiên trước sự bùng phát và lây lan rộng của dịch bệnh này trên cả nước, bệnh viện Nhi Nghệ An cũng đã có nhiều biện pháp đối phó với bệnh”.

                                                                                Theo DanTri

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục