Hội thi thanh niên phòng tránh HIV/AIDS do Huyện Đoàn Cao Phong tổ chức là hình thức tuyên truyền hiệu quả.

Hội thi thanh niên phòng tránh HIV/AIDS do Huyện Đoàn Cao Phong tổ chức là hình thức tuyên truyền hiệu quả.

(HBĐT) - Theo thống kê của Trung tâm y tế dự phòng Cao Phong, hiện trên địa bàn huyện có 70 đối tượng trong danh sách nhiễm và có nguy cơ cao lấy nhiễm HIV/AIDS. Cùng với dự án phòng- chống HIV/AIDS của tổ chức Childfun tại Hòa Bình hỗ trợ cho 4 xã điểm, trong những năm qua, huyện Cao Phong đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng- chống HIV/AIDS.

           

Ông Bùi Đăng Khoa, Giám đốc TT y tế dự phòng Cao phong cho biết: hiện nay, tuy người trực tiếp nhiễm HIV trên địa bàn huyện không nhiều nhưng những đối tượng có nguy cơ cao như mại dâm, tiêm chích ma túy… cũng có những diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa hữu hiệu đòi hỏi phải nâng cao nhận thức cho chính người dân. Muốn vậy, huyện xác định trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

           

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, huyện đã xác định đối tượng tuyên truyền có tính xã hội hóa đó là ĐV- TN, học sinh, hội viên phụ nữ và hội viên nông dân. Cao Phong cũng đặc biệt quan tâm đến các xã vùng sâu, xa, khó khăn, những nơi còn thiếu thông tin về HIV/AIDS để tổ chức tuyên truyền, vận động trên loa truyền thanh, thông qua hình thức phát tờ rơi, chiếu phim tuyên truyền. Ngoài ra, cùng với sự hỗ trợ của tổ chức Childfun, TT Y tế dự phòng huyện đã phối hợp với các ban, ngành đã tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông phòng- chống HIV/AIDS ngay trên địa bàn bằng nhiều việc làm cụ thể. Từ năm 2008 đến nay, được sự hỗ trợ của tổ chức Childfun, Cao Phong đã tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện về HIV/AIDS cho các em học sinh tại các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện. Sau khi nắm được thông tin, hiểu biết về căn bệnh này, tại các trường đã cho thành lập nhóm nòng cốt là các em học sinh để trực tiếp tuyên truyền về HIV/AIDS, không chỉ trong nhà trường mà cả cộng đồng. Dự án của Childfun cũng đã trực tiếp giúp các em xây dựng các bài tuyên truyền, nói chuyện thông qua hình thức dán, vẽ tranh để tuyên truyền tại cộng đồng. Huyện đoàn Cao Phong cũng đã tổ chức hội thi thanh niên phòng- chống HIV/AIDS tại 2 điểm xã là Xuân Phong và Bắc Phong. Với việc lồng ghép văn hóa, văn nghệ, hình thức thi tiểu phẩm đã thực sự thu hút được đông đảo ĐV- TN tham gia.

           

Để tiếp cận gần hơn với đối tượng các nhóm có nguy cơ cao, Trung tâm Y tế Dự phòng Cao phong cũng đã thành lập đội ngũ truyền thông viên bao gồm các hội viên phụ nữ, hội viên nông dân, cán bộ y tế thôn, bản tại các địa bàn xã. Sau khi thành lập, đội ngũ truyền thông viên đã thường xuyên được tập huấn về các kỹ năng truyền thông, tư vấn về phòng- chống lây nhiễm HIV/AIDS, chăm sóc và tránh lây nhiễm đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có H... Ngoài ra, trung tâm đã mở 4 buổi nói chuyện, truyền thông chuyên đề về phòng tránh HIV/AIDS cho hơn 1000 lượt hội viên phụ nữ. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân cũng thường xuyên được các tổ dân phố gắn với CVĐ toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao nhân thức của nhân dân trong chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

           

Huyện cũng đã kêu gọi sự vào cuộc của các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ vào cuộc, thành lập các CLB phòng- chống tệ nạn xã hội, gia đình trẻ hạnh phúc để từ đó thành lập ra các đội xung kích tiên phong tuyên truyền đến người dân.

           

Với những nỗ lực đó, Cao Phong đã thực sự tạo được chuyển biến trong nhận thức của người dân phòng- chống HIV/AIDS. Kết quả trong các chiến dịch tuyên truyền, 90% người dân tại cộng đồng được truyền thông về HIV/AIDS, trong đó có ít nhất 70% đàn ông, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản được tham gia 2 lần. 100% người có HIV và 70 người có nguy cơ cao trong danh sách đã tham gia hoạt động truyền thông phòng tránh HIV. Ngoài ra, Cao Phong cũng đang đẩy nhanh hoạt động nhằm hình thành một phòng tư vấn tại chỗ trên địa bàn huyện nhằm giúp những đối tượng có nguy cơ cao có địa chỉ tin cậy để đến khám, tư vấn trực tiếp.

                                                 

                            

                                                                   Phương Linh

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục