Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc quan tâm chăm sóc sức khỏe cho chị em phụ nữ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc quan tâm chăm sóc sức khỏe cho chị em phụ nữ.

(HBĐT) - Với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về chính sách dân số gắn với dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ nhằm nâng cao tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn huyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, góp phần ổn định quy mô dân số, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Đà Bắc đã coi trọng triển khai thực hiện chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng đặc biệt khó khăn.

 

Đợt 1 của chiến dịch tổ chức trong điều kiện khó khăn do nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu chưa kịp thời nên tiến độ thực hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của cán bộ thực hiện chiến dịch và nhân dân. Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn, trở ngại, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Đà Bắc đã chủ động tham mưu với huyện sớm xây dựng kế hoạch gửi đến các xã, từ đó, cụ thể hóa thành kế hoạch phù hợp với thực tế địa bàn. Từ cấp huyện đến cơ sở thành lập BCĐ thực hiện chiến dịch nhằm huy động sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể trong chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa thiết thực và những lợi ích, chính sách ưu đãi khi tham gia chiến dịch cũng như cung cấp các biện pháp tránh thai hiện đại.

 

Năm nay, chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ huyện Đà Bắc được thực hiện tại 8 xã vùng đông dân, đặc biệt khó khăn gồm: Suối Nánh, Tân Minh, Mường Chiềng, Tân Pheo, Cao Sơn, Trung Thành, Tiền Phong, Tu Lý. Để chiến dịch đạt được kết quả mong muốn, huyện đã đẩy mạnh công tác truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, các xã đã đa dạng các hình thức tuyên truyền bằng pa nô, khẩu hiệu, lồng ghép vào các cuộc họp của thôn, xóm. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách, CTV dân số đến từng xóm, gặp từng đối tượng để tư vấn, vận động. Trong đợt 1, các xã đã tổ chức trên 30 buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tổ chức họp dân, Qua đó đã truyền thông đến người dân về Pháp lệnh Dân số sửa đổi và Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân số; tuyên truyền, vận động các đối tượng nâng cao hiểu biết khả năng lựa chọn các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ, khám, điều trị các bệnh lây truyền qua đường sinh sản. Bên cạnh đó, các xã cũng chủ động chuẩn bị thuốc, vật tư thiết yếu, địa điểm tổ chức khám, tư vấn vận động thực hiện kỹ thuật và quan tâm lập danh sách đối tượng có nhu cầu hưởng dịch vụ, hướng dẫn đối tượng đến nơi cung cấp dịch vụ đúng thời điểm.

 

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân,  có mức sinh cao, đặc biệt khó khăn huyện Đà Bắc đã đạt được kết quả nhất định. Tuy trong đợt 1 mới chỉ có 5/8 xã thực hiện được chiến dịch nhưng cơ bản các xã đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong gói dịch vụ KHHGĐ, các xã thực hiện được 11 ca đình sản, đạt 110% kế hoạch cả chiến dịch; 300 ca đặt vòng, đạt 60% kế hoạch, 450 tiêm tránh thai. Ngoài ra còn có 1.906 người sử dụng viên thuốc tránh thai, 1.462 người sử dụng bao cao su.

 

Đối với gói dịch vụ phòng - chống viêm nhiễm đường sinh sản, tại các xã triển khai chiến dịch đã vận động được 1.434 phụ nữ tham gia khám bệnh. Qua đó, có 823 phụ nữ phát hiện mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh sản. 100% đối tượng này đã được tư vấn, điều trị bệnh tại xã.

 

Từ kết quả đạt được, hiện tại Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Đà Bắc cũng như các xã trong chiến dịch, nhất là với 3 xã chưa triển khai được trong đợt 1 đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chuẩn bị tốt địa điểm, đảm bảo thuốc thiết yếu, phương tiện tránh thai, kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch chiến dịch cả năm.

 

 

                                                                                 Hoàng Nga

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục