Như LĐ (số ra ngày 22.10) đã thông tin, về nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Mai - trú số nhà 21 Trần Quang Khải, phường Cẩm Châu, TP.Hội An bị hiện tượng già đột ngột ở tuổi 27. Sau khi được báo chí phản ánh, ngày 22.10, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng đã đón chị Mai ra Đà Nẵng để hội chẩn sâu, tìm giải pháp điều trị.

 

Trước đó, từ 21.10, bệnh viện này đã cử đoàn y - bác sĩ với 2 tiến sĩ chuyên khoa da liễu vào tận nơi, thăm khám cho bệnh nhân Mai. Theo tiến sĩ Ngô Hồng Phong, da của chị Mai bị lão hoá khá nặng và hiện tượng này đã xảy ra tương đối lâu. Chị Mai lại còn bị tiền sử bệnh dị ứng, mề đay mạn tính, liên quan đến nhiều yếu tố cơ địa khác. Đặc biệt trong quá trình phát hiện, điều trị bệnh, chị Mai đã dùng quá nhiều các loại thuốc khác nhau, bởi vậy, việc điều trị sẽ khó khăn.

Bác sĩ BV Hoàn Mỹ thăm khám bệnh cho chị Mai.    Ảnh: T.Hải
Bác sĩ BV Hoàn Mỹ thăm khám bệnh cho chị Mai. Ảnh: T.Hải

Sau khi ra Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng hôm 22.10, các bác sĩ da liễu, nội tiết... của bệnh viện đã khám, làm các xét nghiệm cần thiết. Bác sĩ Trần Văn Long – GĐ Bệnh viện Hoàn Mỹ cho biết trước mắt sẽ tiến hành các xét nghiệm thông thường. Còn các xét nghiệm về miễn dịch, hoócmôn, định lượng các thích tố... phải mất vài ngày mới có kết quả. Trưa cùng ngày, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn bệnh cho chị Mai. Theo đó, các bác sĩ đều có chung nhận định là theo dõi về dị ứng.

Dị ứng của chị Mai có biến chứng từ nguyên nhân: Tác dụng phụ của thuốc corticoid trong một thời gian rất dài và còn kết hợp với nhiều loại thuốc đông, tây y khác nhau. Biến chứng do thiếu protein, calo kéo dài khiến cơ thể suy nhược nặng. Bác sĩ Long cho biết do cơ thể của chị Mai rất yếu, suy nhược nên bệnh viện quyết định giữ chị lại để bồi bổ cơ thể, chuyền đạm, nước... Cũng theo bác sĩ Long, bệnh viện cũng đã gửi giấy mời các chuyên gia, bác sĩ từ Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế... đến để hội chẩn liên viện dự kiến vào ngày 25.10. Sau khi có kết quả hội chẩn liên viện mới có kết luận cuối cùng và tìm phương án điều trị thích hợp cho chị Mai.   

 

                                                                            Theo Báo LĐ

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục