Nông dân xã Yên Bồng (Lạc Thuỷ) rắc vôi bột khử trùng tiêu độc cho đàn gia cầm.

Nông dân xã Yên Bồng (Lạc Thuỷ) rắc vôi bột khử trùng tiêu độc cho đàn gia cầm.

(HBĐT) - Ông Ngọ Đình Tâm, Phó Phòng NN&PTNT huyện Lạc Thuỷ cho biết: Toàn huyện có gần 7.000 con trâu, trên 8.000 con bò, trên 42.000 con lợn và gần 6.000 con dê, 422.030 con gia cầm. Để phòng, chống dịch bệnh, phòng luôn chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch cho đàn gia súc.

 

Những tháng đầu năm, đàn trâu, bò của huyện phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm nhưng do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài đã làm 8 con trâu, bò chết rét. Rải rác một số trâu, bò mắc các bệnh viêm phổi ký sinh trùng bệnh sinh sản... Để đẩy mạnh ý thức tự giác của người chăn nuôi trong việc tiêm phòng vắcxin cho đàn, hàng tháng, cán bộ thú y từ huyện đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách chăm sóc đàn gia súc nhằm phòng, chống dịch bệnh. Đối với những hộ có nhiều gia súc, gia cầm áp dụng phương pháp rắc vôi bột để tiêu độc khử trùng. Đặc biệt, việc tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được nhanh chóng triển khai thực hiện đến các thôn, bản vùng sâu, xa.

 

Việc tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện được tập trung tuyên truyền từ những tháng đầu năm. Tính đến giữa tháng 7, toàn huyện đã tiêm phòng cho đàn trâu, bò 9.000 liều vắcxin LMLM đạt trên 87%, tiêm 7.000 liều tụ huyết trùng; trên đàn lợn tiêm phòng 34.500 liều vắc xin dịch tả lợn, tụ huyết trùng, phó thương hàn; trên đàn chó tiêm phòng 5.200 liều vắcxin dại; cung ứng 30.000 liều vắcxin cho đàn gia cầm... Ngoài ra, để phòng - chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, huyện Lạc Thuỷ còn đẩy mạnh kiểm soát giết mổ động vật tại các chợ với kết quả kiểm soát trên 8.000 con gia súc, gia cầm các loại. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm dịch động vật gần 9.000 con gia súc, gia cầm các loại và 85.000 quả trứng.

 

Theo lãnh đạo Trạm Thú y huyện, kết quả đó là do có sự vào cuộc sát sao của chính quyền địa phương, đội ngũ thú y viên thôn, bản. Tuy nhiên, theo đánh giá của Trạm Thú y huyện, tại nhiều xã, thú y viên một số xã năng lực chuyên môn còn hạn chế, chưa tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, UBND xã biện pháp xử lý các trường hợp không chấp hành tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm của xã, chưa chủ động phối hợp với các đoàn thể của xã, thôn, bản; chính quyền một số xã chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong công tác tiêm phòng, chưa đôn đốc các thành viên của xã phụ trách thôn, bản phối hợp với cán bộ thú y tuyên truyền vận động người chăn nuôi chấp hành tiêm phòng các loại vắcxin cho gia súc theo quy định. Nhiều xã tỷ lệ tiêm phòng thấp do người dân chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và tầm quan trọng của công tác phòng dịch bệnh, thêm nữa là tâm lý chủ quan khi trên địa bàn xã, thôn mình chưa có dịch bệnh.

 

Trong thời gian tới, Trạm đôn đốc thú y viên thôn, bản kết hợp chính quyền xã vận động, tuyên truyền đến từng nhà, qua đó thay đổi nhận thức của bà con trong việc tiêm vắc xin phòng dịch. Mặt khác, tăng cường hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật tại 3 xã Thanh Nông, Đồng Tâm và Yên Bồng, kiểm tra, xử lý những xe chở gia súc, gia cầm không có nguồn gốc rõ ràng, ngăn chặn không để xảy ra dịch bệnh. Công tác phòng - chống dịch bệnh cho đàn gia súc tại huyện Lạc Thuỷ đang dần đi vào chiều sâu. Với những nỗ lực của mình, các cấp, ngành liên quan phấn đấu từ nay đến cuối năm không để đàn gia súc trên địa bàn huyện mắc dịch bệnh.                                      

 

 

                                                              Hải Linh

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục