Bệnh nhi mắc chứng bệnh viêm đường hô hấp đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc.

Bệnh nhi mắc chứng bệnh viêm đường hô hấp đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc.

(HBĐT) - Thời tiết mùa hè đã chuyển sang thu, bệnh liên quan đến đường hô hấp đang diễn biến nổi cộm. Tại Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, thờ khó khè… đến khám, điều trị đông nghẹt. Hầu hết, người bệnh đến đây trong tình trạng đã tự mua thuốc điều trị ở nhà nhưng không khỏi.

 

Theo bác sỹ Phạm Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện, thay đổi thời tiết là nguyên nhân chính khiến người dân dễ mắc phải bệnh này. 2 tuần nay, số lượng bệnh nhân bị viêm đường hô hấp, phế quản, viêm phổi tăng đột biến. Chỉ riêng bệnh nhân bị mắc bệnh đường hô hấp điều trị nội trú trong tuần đã gần 100 trường hợp. Điển hình tại khoa Nội và khoa Nhi – Hồi sức cấp cứu, số giường bệnh điều trị bệnh này thường xuyên quá tải, chưa kể các mặt bệnh khác. Nhiều bệnh nhân do điều kiện đường xá xa xôi, nhận thức còn hạn chế nên để đến khi bệnh đã nặng hoặc có xảy ra biến chứng mới nhập viện nên khó khăn cho công tác chăm sóc, điều trị ban đầu.

 

Là một trong những bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội, Bệnh viện đa khoa huyện, ông Nguyễn Danh Tục, 50 tuổi ở xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn chia sẻ: Cách đây chục ngày, tôi thấy trong người mệt mỏi, ho nhiều, thở cũng mệt mà lại có cảm giác đau thắt ở ngực. Tưởng là bệnh thường nên ra hiệu thuốc mua qua loa mấy loại thuốc ho về ngậm nhưng 4 – 5 ngày vẫn không đỡ. May sao về bệnh viện huyện còn kịp khám ra bệnh, được điều trị đúng thuốc, đủ liều. Hiện nay, sau 3 ngày được các y, bác sỹ tận tình chữa trị bằng các loại kháng sinh, thuốc long đờm và cho thở bằng máy khí dung, bệnh tình của tôi đã giảm đi trông thấy…

 

Các bệnh nhi Đinh Duy Hòa, 5 tuổi ở xóm Đồng Chanh (xã Tu Lý), Nguyễn Quốc An, 35 ngày tuổi ở tiểu khu Thạch Lý (thị trấn Đà Bắc), Trần Bình Minh gần 6 tháng tuổi ở xóm Mó La (xã Tu Lý)… cùng nhập viện với  biểu hiện triệu chứng viêm đường hô hấp trên như sốt nhẹ, sổ mũi, nghẹt mũi, ho liên tục, kéo dài. Chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp thường làm thể trạng trẻ mệt mỏi, khó thở, hay quấy khóc. Có những trẻ do đến Bệnh viện muộn khi bệnh đã nặng nên phải dùng liệu pháp tiêm kháng sinh, truyền dịch và hỗ trợ máy thở.

 

Bác sỹ Triệu Văn Hùng, trưởng khoa Nhi - Hồi sức cấp cứu Bệnh viện huyện Đà Bắc cho biết: Chỉ tiêu giường bệnh của khoa chỉ có 20 giường nhưng bệnh nhi quá đông, có lúc tăng đến 40 giường. Bệnh nhi mắc chứng bệnh phổ biến nhất hiện nay là viêm đường hô hấp, một số trường hợp mắc viêm phổi nặng do biến chứng. Bác sỹ khuyến cáo: Thời tiết giao mùa, bệnh liên quan đến đường hô hấp dễ gặp phải với trẻ nhỏ, người già, một số đối tượng khác cũng không ngoại lệ nếu không chủ động bảo vệ. Cách tốt nhất để chăm sóc, bảo vệ để bản thân không mắc bệnh là mặc ấm, giữ vệ sinh thường xuyên, đảm bảo chế độ dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng. Không nên tự chữa bệnh bởi mỗi thể bệnh có phác đồ điều trị riêng, có bệnh dùng kháng sinh này, có bệnh dùng kháng sinh khác, có loại không nên dùng kháng sinh. Nhiều người do thiếu hiểu biết, dùng thuốc không đúng cách dẫn đến bệnh nặng thêm. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng bệnh, cần đến khám, nhận tư vấn điều trị của cơ sở y tế giúp bệnh tình thuyên giảm, sức khỏe mau hồi phục.

 

                                                        Dương Liễu

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục