Bà Nguyễn Thị Bé ở xóm Kẽm, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) bên ngôi nhà cấp 4 đã bị xuống cấp  từ nhiều năm nay.

Bà Nguyễn Thị Bé ở xóm Kẽm, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) bên ngôi nhà cấp 4 đã bị xuống cấp từ nhiều năm nay.

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Bé ở xóm Kẽm, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) về việc trợ cấp khó khăn và xem xét, giải quyết việc mạo danh biên bản, chữ ký của bà. PV Báo Hòa Bình đã tìm hiểu và làm việc với các cơ quan, ban, ngành của huyện, xã, xóm, nội dung vụ việc như sau:

 

Bà Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1956, hiện là CCB xóm Kẽm. Bà đi bộ đội năm 1976, làm nhiệm vụ bên nước bạn Lào. Gia đình bà gồm một mẹ, một con; không có lương; nhà ở chật hẹp, đổ nát; bản thân bệnh tật, ốm đau thường xuyên. Bà có giấy chứng nhận giảm khả năng lao động nặng, mất sức khỏe 75%. Cuối năm 2009, bà viết đơn gửi xóm, xã và UBND huyện để xin được hưởng chính sách hỗ trợ cho người nghèo nhưng không được giải quyết. Sau đó, bà đã gửi đơn lên Chủ tịch UBND tỉnh.  

Ngày 19/1/2010, Văn phòng UBND tỉnh đã có công văn gửi Sở LĐTB-XH đề nghị làm rõ sự việc. Ngày 15/3/2010, Phòng LĐ-TB&XH huyện cùng đại diện xã Lâm Sơn và xóm Kẽm xác minh hoàn cảnh thực tế tại gia đình bà Bé. Kết quả xác minh: gia đình bà Bé hiện có 2 khẩu gồm bà và con trai là Nguyễn Xuân Trường, 20 tuổi; đang làm hợp đồng tại nhà hàng Thuấn Hà - Dân Hòa (Kỳ Sơn). Gia đình bà Bé có diện tích đất thổ cư 912 m (làm nhà ở và trồng cây ăn quả), có 2.870 m diện tích vườn đồi, hiện đang trồng chè, chuối, xả, hàng năm vẫn có thu hoạch. Thu nhập từ tiền công của con trai bà Bé, đã trừ các khoản sinh hoạt 800.000 đồng/ tháng (có giấy xác nhận của nhà hàng Thuấn Hà). Gia đình có nhà cấp 4, xây gạch chỉ, lợp mái brôxi măng, có diện tích khoảng  21 m2. Hộ nhà bà Bé không phải hộ nghèo (đã được xóm Kẽm và xã Lâm Sơn xác định).  

Ông Lê Văn Hồng, Trưởng xóm Kẽm cho biết: bà Bé hiện đã gia nhập Chi hội CCB xóm Kẽm, chấp hành đúng quy định của hội. Về việc đơn thư kiến nghị của bà đề nghị xét trợ cấp khó khăn, thời điểm xét hộ nghèo của bà là năm 2010, khi đó, con trai bà là anh Trường đã 20 tuổi, đủ tuổi lao động. Vì vậy, khi đưa ra bình xét trong xóm, các hộ gia đình đã thống nhất gia đình bà thuộc hộ cận nghèo.  

Ông Trần Xuân Phúc, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Lương Sơn cho biết: Căn cứ vào Nghị định số   67/ 2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, đối chiếu với quy định, gia đình bà Bé vẫn có thu nhập từ vườn đồi, từ tiền công làm ở nhà hàng của con trai, không có người ăn theo. Gia đình bà tuy có gặp khó khăn nhưng không phải hậu quả do thiên tai gây ra, kinh tế có thể khắc phục được. Để tránh cho người dân phải đi khiếu nại nhiều lần, phòng đã yêu cầu xóm, xã họp thật kỹ, đúng nguyên tắc, thông qua biểu quyết và có văn bản gửi UBND huyện. Qua đó, năm 2012, gia đình nhà bà Bé được xóm bình xét là hộ cận nghèo (đánh giá trong 1 năm). Thực tế việc tổ chức bình xét của xóm, xã đảm bảo đúng hướng dẫn, quy chế, quy trình. Thông qua trao đổi đôi bên đã thống nhất gia đình bà Bé là hộ cận nghèo. Căn cứ theo các văn bản hướng dẫn, chế độ ưu đãi cho hộ cận nghèo hiện nay được hưởng 70% thẻ BHYT, chế độ hỗ trợ 7 triệu đồng cho hộ cận nghèo đã kết thúc vào 31/12/2011. Theo quy định, danh sách các hộ gia đình được hưởng chế độ này được lập năm 2008 mới được giải quyết, đó là thời điểm trước khi bà Bé bình xét hộ nghèo.  

                                                                                          P.V

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục