(HBĐT) - Để thực hiện các mục tiêu quốc gia về phòng, chống sốt rét, tháng 4/2012, được sự hỗ trợ của Viện Sốt rét ký sinh trùng Côn trùng Trung ương, Trung tâm Phòng - chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh đã tiếp nhận và cấp 75 lít hóa chất Fendona 10SC, tẩm màn bằng hóa chất ICON 2,6 CS cho 31.774 chiếc màn, phun hóa chất bảo vệ cho 70.000 người và xét nghiệm được 40.564 lam máu trong phạm vi toàn tỉnh.

 

Bảo vệ được 70.000 người sống trong vùng có sốt rét trọng điểm và 4.000 lượt người được điều trị bằng thuốc sốt rét. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 521 ca mắc sốt rét, tăng 19,5% so với năm 2011, không có bệnh nhân nặng và tử vong. Trung tâm còn tăng cường công tác giám sát dịch tễ sốt rét tại các huyện có ký sinh trùng sốt rét, đồng thời chỉ đạo các khoa, phòng thuộc Trung tâm thực hiện giám sát công tác phòng - chống sốt rét tại 64 xã, phường, giám sát dịch tễ sốt rét tại xã có ký sinh trùng. Công tác chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, đúng phác đồ, quy định của Bộ y tế đã được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh đã điều trị cho 1.808 lượt người, trong đó bệnh nhân sốt rét được cấp thuốc 521 liều, cấp thuốc tự điều trị 1.287 liều. Trung tâm đã tổ chức tập huấn tại 11 huyện, thị về kỹ thuật phun tẩm màn, cách sử dụng thuốc theo đúng quy định. Trong quá trình phun tẩm, đơn vị đã cử cán bộ chỉ đạo trực tiếp để đạt được hiệu quả cao. Toàn tỉnh đã xây dựng và phát triển 3 điểm kính hiển vi liên xã tại các xã trọng điểm về sốt rét, cán bộ xét nghiệm được hướng dẫn và đào tạo bài bản, không để sai sót trong quá trình thực hiện.

 

Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, Trung tâm đã phối hợp với các Trung tâm y tế dự phòng huyện, thành phố thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường, nơi đông dân cư qua lại, phát thanh trên loa đài tuyên truyền cho nhân dân về bệnh sốt rét và các biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Kết hợp với việc tổ chức các cuộc nói chuyện sức khỏe, thảo luận nhóm được 1.600 lần với 76.510 người nghe; chiếu phim, văn nghệ, triển lãm được 329 lần với 17.261 người tham dự; các phương tiện và tài liệu truyền thông về phòng, chống sốt rét như: in 350 quyển tranh và 1.100 mũ tuyên truyền; 2.300 tờ tranh, 42.000 tờ rơi được cấp cho tuyến y tế cơ sở.

 

Từ nay đến cuối năm, Trung tâm Phòng - chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu về phòng - chống, điều trị và truyền thông tuyến tỉnh, huyện và xã, trong đó chú trọng công tác giám sát dịch tễ sốt rét tại các vùng sốt rét trọng điểm, các đối tượng di dân từ vùng sốt rét lưu hành trở về, những nơi có ký sinh trùng sốt rét ngoại lai và nội địa. Đồng thời, cung ứng đủ thuốc, vật tư, hóa chất không để dịch sốt rét xảy ra trên địa bàn.

 

 

                                                                     Minh Thủy

                                                             (Trung tâm TT-GDSK)

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục