Triển khai công tác bảo trợ xã hội, hàng năm, phòng LĐ – TB&XH huyện Yên Thuỷ phối hợp với Hội CTĐ, Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám - chữa bệnh cho đối tượng người cao tuổi, người nghèo.

Triển khai công tác bảo trợ xã hội, hàng năm, phòng LĐ – TB&XH huyện Yên Thuỷ phối hợp với Hội CTĐ, Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám - chữa bệnh cho đối tượng người cao tuổi, người nghèo.

(HBĐT) - Huyện Yên Thuỷ có hơn 500 đối tượng hưởng BTXH bao gồm người khuyết tật, trẻ mồ côi và người già neo đơn. Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo làm tốt việc rà soát, lập hồ sơ đúng, đủ các đối tượng thuộc diện được hưởng, thực hiện chi trả kịp thời hàng tháng đến tận tay đối tượng và gia đình.

 

Đồng chí Trần Quang Thái, Trưởng phòng LĐ – TB&XH huyện Yên Thuỷ cho biết: Phần lớn những đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội đều thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây thường cũng là những hộ khó thoát nghèo nhất trong số các hộ nghèo. Chính vì vậy, huyện luôn xác định phải nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhóm đối tượng này để đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 

Để bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng, giúp gia đình có đối tượng này giảm bớt khó khăn, động viên họ vượt lên mặc cảm, trong lập hồ sơ, quản lý, chi trả, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã chỉ đạo cán bộ TB-XH các xã, thị trấn nắm chắc chế độ chính sách, nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ các gia đình đối tượng nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ. Việc thăm hỏi, tặng quà các đối tượng BTXH nhân dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm được quan tâm, ưu tiên giúp họ bớt mặc cảm về thân phận, tự tin hòa nhập xã hội, khắc phục khó khăn của bản thân và gia đình.  Đến nay, 100% đối tượng BTXH trên địa bàn huyện được thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, hàng tháng. Ngoài ra, các đối tượng được mua và cấp miễn phí thẻ BHYT, giải quyết trợ cấp mai táng phí kịp thời, đúng đối tượng, định mức và thời gian quy định.

 

Bên cạnh đó, phòng LĐ – TB&XH huyện cũng  tham mưu với huyện chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo như: phát triển các mô hình kinh tế đa dạng, phù hợp với nhiều điều kiện của các gia đình, khuyến khích phát triển ngành nghề, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế hộ, nhất là đối với phụ nữ, kêu gọi, tìm kiếm các chương trình nhân đạo, xã hội từ thiện để hỗ trợ các đối tượng về phương tiện, dụng cụ hỗ trợ phục hồi chức năng. Huyện chỉ đạo các đoàn thể Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tranh thủ các dự án tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay, việc làm cho các đối tượng còn khả năng lao động như phụ nữ đơn thân, người khuyết tật… Trong đó, chương trình hỗ trợ bò giống của HND huyện Yên Thuỷ đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ chương trình này, nhiều hội viên phụ nữ đơn thân làm chủ hộ đã được hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

 

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ sinh kế cho đối tượng người khuyết tật cũng đang được huyện triển khai với nội dung hỗ trợ vốn vay cho các đối tượng khuyết tật vẫn còn sức lao động để làm việc tái hoà nhập cộng đồng. Chương trình hiện nay đã được triển khai tại thị trấn Hàng Trạm và một số xã như Hữu Lợi, Phú Lai với việc mỗi đối tượng khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ vốn 5 triệu đồng để phát triển một ngành nghề phù hợp với sức khoẻ nhằm tăng thêm thu nhập. Với cách làm này, nhiều người khuyết tật tại Yên Thuỷ đã có được việc làm và thu nhập cho chính bản thân mình.

 

                                                            

                                                             Đinh Hoà

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục