Chốt kiểm dịch Yên Mông (thành phố Hòa Bình) kiểm soát chặt số lượt phương tiện và gia cầm vận chuyển qua chốt nhằm ngăn chặn dịch cúm A/H5N1 xâm nhập vào địa bàn.

Chốt kiểm dịch Yên Mông (thành phố Hòa Bình) kiểm soát chặt số lượt phương tiện và gia cầm vận chuyển qua chốt nhằm ngăn chặn dịch cúm A/H5N1 xâm nhập vào địa bàn.

(HBĐT) - Theo thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến nay, cơ quan y tế Trung Quốc đã xác nhận ca tử vong thứ 45 do vi rút cúm H7N9 trong tổng số 134 người nhiễm vi rút H7N9, một số ca mắc bệnh tại tỉnh Quảng Đông gần với tỉnh biên giới phía Bắc nước ta.

 

Mới đây, cơ quan y tế Cămpuchia cũng xác nhận thêm 2 trường hợp mắc bệnh cúm gia cầm, đưa tổng số người mắc bệnh cúm gia cầm H5N1 lên 16 người, trong đó có 11 ca tử vong. Cùng với đó là hoạt động buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp gia cầm, sản phẩm gia cầm ngày càng tinh vi, gia cầm nhập lậu qua biên giới, gà giống, gà thịt chưa được kiểm soát triệt để và có chiều hướng gia tăng.

 

Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm và lây lan dịch cúm gia cầm vào địa bàn, UBND tỉnh vừa có công văn số 2984/VPUBND – NLN ngày 22/8/2013, Sở NN& PTNT có công văn số 773/SNN – TY ngày 26/8/2013 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn lây nhiễm bệnh cúm gia cầm qua biên giới. Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, cơ quan chức năng tổ chức giám sát đến tận hộ, cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh. Trách nhiệm giám sát dịch được giao cho chính quyền cơ sở và nhân viên thú y, vận động các tổ chức, đoàn thể, người dân cùng tham gia giám sát dịch. Công tác tuyên truyền về phòng - chống bệnh cúm H5N1 và vi rút cúm H7N9 trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh, đồng thời, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn, hạn chế các hành vi có nguy cơ làm phát sinh dịch, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành các quy định của Pháp lệnh Thú y, chủ trương, chính sách của Nhà nước, tỉnh trong phòng - chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đang duy trì hoạt động của 11 chốt kiểm dịch, trong đó có 10 chốt kiểm dịch của tỉnh và 1 chốt kiểm dịch của huyện. Các chốt đang tập trung kiểm soát, kiên quyết không cho nhập gia cầm, sản phẩm gia cầm từ địa phương có dịch vào địa bàn, kiểm soát chặt việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm đi qua tỉnh, trường hợp phương tiện vận chuyển xuất phát từ vùng dịch hoặc đi qua vùng có dịch vào địa bàn tỉnh. Công tác quản lý và phân công cán bộ trực hàng ngày được tăng cường, đáp ứng hoạt động kiểm soát liên tục tại chốt. Trong tháng 8, các địa phương đã tiến hành kiểm dịch trên 917.000 con gia cầm, trong đó có 472.000 con giống, trên 385.000 con thương phẩm, gần 715.000 quả trứng các loại, kiểm soát giết mổ khoảng 32.000 con gia cầm. Tại 11 chốt đã kiểm tra 1.764 phương tiện vận chuyển, 62.000 con gia cầm và 307.500 quả trứng gà, vịt.

 

Theo đồng chí Phạm Vinh Xương, Chi cục phó chi cục Thú y, tuy vừa triển khai đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm A/H5N1 trong nhân dân vào thời điểm tháng 5 nhưng vẫn còn lượng gia cầm khá lớn chưa được tiêm do quá trình luân chuyển đàn dẫn đến nguy cơ phơi nhiễm cúm A/H5N1 luôn tiềm ẩn. Vấn đề đặt ra hiện nay là người dân cần có ý thức chủ động, phát hiện dịch bệnh sớm để báo cho cơ quan thú y. Cũng trong tháng 8, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành đợt phun khử trùng tiêu độc phòng bệnh cho đàn vật nuôi với trên 90% tổng diện tích chuồng trại, khu vực chăn nuôi. Công tác tổ chức phòng - chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của địa phương được kịp thời kiểm tra, đôn đốc. Một số địa phương như Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy… đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, tài chính, phương tiện, dụng cụ, vật tư, vắc - xin, thuốc thú y, hóa chất để chủ động ứng phó khi dịch lây ra diện rộng, chú trọng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ đảm bảo VSATTP, kiểm soát xử lý việc buôn bán, giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển bất hợp pháp gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sản xuất chăn nuôi của tỉnh.

 

                                                                                         

                                                                         Bùi Minh

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục