Đội QLTT số 1 tịch thu số mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả vi phạm trị giá 30 triệu đồng tại đợt cao điểm chống dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả.

Đội QLTT số 1 tịch thu số mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả vi phạm trị giá 30 triệu đồng tại đợt cao điểm chống dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả.

(HBĐT) - Chỉ trong 3 tháng gần đây (5 - 7/2015), lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hoà Bình đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả. Đồng chí Lê Thế Bùi, đội trưởng Đội QLTT số 1 - thành phố Hoà Bình cho biết: Chưa có thời điểm nào, số vụ việc, mức độ vi phạm sản xuất, kinh doanh hàng giả lại tăng đột biến như thời gian này.

 

Tập trung nắm vững địa bàn quản lý, tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát những vấn đề phát sinh trên thị trường, Đội QLTT số 1 đã làm tốt công tác đấu tranh chống các hoạt động sản xuất hàng cấm, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, gian lận về đo lường. Tính đến hết tháng 7, lực lượng đã kiểm tra độc lập và phối hợp với các thành viên BCĐ 389/ĐP thành phố kiểm tra trên 400 vụ, xử lý 149 vụ với tổng số tiền và trị giá hàng hoá tịch thu hơn 330 triệu đồng. Nổi lên trong số các vụ việc đã xử lý là hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả. Điển hình là trong tháng 5, Đội QLTT số 1 đã phối hợp với Đội 4, phòng cảnh sát kinh tế PC46 - Công an tỉnh và chi cục QLTT kiểm tra, phát hiện vi phạm tại 2 cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu hàng hoá. Xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với điểm tổ chức chương trình khuyến mại tại nhà văn hoá tổ 4, tổ 15 của Công ty CP tổ chức sự kiện & xúc tiến đầu tư ASEAN địa chỉ số 12, ngõ 210, phố Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) có hành vi vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại (thực hiện không đúng chương trình khuyến mại đã đăng ký, trưng bày, giới thiệu hàng hoá có nhãn hàng hoá không đúng quy định).

 

Một số vụ việc nổi cộm liên quan đến hàng giả khác là trường hợp ông Nguyễn Văn Thuỵ, thường trú xã Ninh Sở, huyện Thường Tín (thành phố Hà Nội) có hành vi buôn bán mũ bảo hiểm giả mạo nhãn hiệu Yamaha và Honda. Cơ sở sản xuất Bia Hoà Bình, địa chỉ số 517 đường An Dương Vương, tổ 3, phường Thái Bình có hành vi giả mạo nhãn hàng hoá, mức xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng. Cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy do ông Phan Văn Thành làm chủ hộ ở số nhà 489 Cù Chính Lan, phường Phương Lâm buôn bán hàng giả nhãn hiệu, tịch thu 9,8 triệu đồng giá trị hàng, phạt vi phạm mức 3 triệu đồng…

 

Theo nhận định tình hình thị trường, nạn sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, gây xáo trộn thị trường hàng hoá, ảnh hưởng tới quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng. Thực hiện công điện phát động tháng cao điểm chống dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả (15/7 – 15/8/2015) trên phạm vi toàn quốc, lực lượng QLTT thành phố đang tích cực nắm bắt nguồn tin, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các mặt hàng dễ bị làm giả nhằm kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Chú trọng khâu kiểm tra lưu thông, phát hiện, xử lý nghiêm đối với hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra điều kiện kinh doanh, giấy phép, mặt bằng, niêm yết, điều kiện bảo quản hàng hoá. Đồng thời, phối hợp với lực lượng thành viên BCĐ 389 địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm những đường dây, đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả. Ngay trong những ngày đầu của đợt cao điểm, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra, phát hiện 1 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, tịch thu số lượng hàng hoá giả trị giá 30 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính mức 10 triệu đồng.

 

 

 

 

                                                                        Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục