Các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, UBND xã, thị trấn huyện Lạc Sơn tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, BHYT

Các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, UBND xã, thị trấn huyện Lạc Sơn tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, BHYT

(HBĐT) - Khẳng định về vai trò của ngành bảo hiểm, đồng chí Bùi Văn Hân, Phó Giám đốc BHXH huyện Lạc Sơn cho biết: BHXH, BHYT là hai chính sách song hành, trụ cột của hệ thống an sinh xã hội giúp người dân giảm bớt gánh nặng khi tuổi già, ốm đau, tai nạn, thất nghiệp. Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT góp phần bảo đảm đời sống cho người lao động, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn.

 

Năm qua, BHXH huyện Lạc Sơn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là Chỉ thị số 15, ngày 26/5/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH và Chỉ thị số 38, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư T.ư Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới đã tạo nhiều thuận lợi để thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được kết quả trong thời gian qua.

Cùng với việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHXH, huyện đã chú trọng đến công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với mục tiêu chi trả đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, an toàn đến người thụ hưởng trước ngày mồng 10 hàng tháng bằng tiền mặt. Tính trong tháng 2 năm nay, huyện có số người hưởng BHXH là 1.847 lượt người (hưởng hàng tháng 1.768 lượt người). BHXH huyện Lạc Sơn đã chi lương hưu và trợ cấp BHXH từ ngân sách Nhà nước 1.528,6 triệu đồng cho 711 lượt người, chi lương hưu và trợ cấp BHXH từ quỹ BHXH 4.303 triệu đồng cho 1.031 lượt người.

Thông qua chế độ BHYT nhiều người được trợ giúp, vượt qua khó khăn khi ốm đau, bệnh tật. Chính sách BHYT góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội. Theo thống kê của BHXH huyện Lạc Sơn, từ đầu năm đến nay, huyện đã cấp mới trên 8.000 thẻ BHYT, chi phí khám - chữa bệnh bằng BHYT trên 3.600 triệu đồng cho trên 8.000 lượt người dân. Có thể nói, quỹ BHYT đã được sử dụng một cách hiệu quả, đúng mục đích trong hoạt động khám, chữa bệnh, đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu xoá đói - giảm nghèo và công bằng xã hội, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khám - chữa bệnh, tăng cường và phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở; thực hiện công bằng trong chăm sóc y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT ở huyện Lạc Sơn, có một số tồn tại là việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT mặc dù đã có bước chuyển biến, song chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chính là do công tác phối hợp tuyên truyền Luật BHXH, BHYT của các cấp, ngành chưa được thường xuyên, liên tục dẫn đến   việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình còn  thấp. Tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp còn tái diễn, nhất là đối với các doanh nghiệp trên địa bàn (hiện số nợ của bảo hiểm lên tới trên 17 tỷ đồng). Trong thời gian tới, BHXH Lạc Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, BHYT tới mọi tầng lớp nhân dân, đơn vị sự nghiệp, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh đóng trên địa bàn huyện. Hàng tháng thông báo kịp thời đến các đơn vị sử dụng lao động là các cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh còn nộp thiếu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và thường xuyên báo cáo Huyện ủy, UBND huyện về số tiền còn nộp thiếu BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị...

 

                                                                                     Hồng Nhung

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục