CB,CNVC-NLĐ và nhân dân huyện Kỳ Sơn  tham gia ngày hội hiến máu.

CB,CNVC-NLĐ và nhân dân huyện Kỳ Sơn tham gia ngày hội hiến máu.

(HBĐT) - Với phương châm “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh đã có sức lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như địa hình miền núi, giao thông đi lại không thuận lợi, phương tiện, kinh phí cho công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức ngày hội hiến máu còn nhiều hạn chế, tuy nhiên, trong những năm qua, phong trào HMTN đã được phát động rộng rãi trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, phát động được đẩy mạnh nhân  “Ngày toàn dân HMTN 7/4”, “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6”... và các chiến dịch HMTN do T.ư Hội CTĐ, Tỉnh hội CTĐ phát động. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 80 CLB hiến máu với 1.369 người tham gia. Trong đó có 28 CLB hiến máu tình nguyện. 19 đội hiến máu dự bị, ngân hàng máu sống. Trung bình hàng năm thu hơn 5.000 đơn vị máu, luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

Theo thường trực BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết: Luôn luôn nhận thức rằng, máu là vốn quý của con người, để họ tự nguyện cho máu không phải là điều đơn giản. Chính vì vậy, các cấp Hội CTĐ tỉnh xác định công tác tuyên truyền, vận động được đặt lên hàng đầu và có chiến lược rõ ràng, cụ thể bằng nhiều hình thức khác nhau, vừa tuyên truyền, vừa khích lệ, “mưa dầm thấm lâu”. Để thực hiện được điều đó, hàng năm, Hội CTĐ tỉnh đã cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về hiến máu; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tư vấn trực tiếp đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là tổ chức tôn vinh những người hiến máu tình nguyện. Riêng năm 2015, toàn tỉnh đã cấp phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền, tổ chức 3 buổi tư vấn trực tiếp cho hơn 2.000 người tham gia và tổ chức 1 hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng. Những tình nguyện viên ở các CLB hiến máu tự nguyện sẵn sàng cho máu khi các bệnh viện có trường hợp bệnh nhân cần tiếp máu khẩn cấp. Bên cạnh đó, đối tượng tham gia hiến máu không chỉ giới hạn trong lực lượng ĐV-TN mà đã mở rộng ra ở nông dân, CB-CNVC-LĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Sự xuất hiện những gương gia đình điển hình với nhiều thành viên trong cùng một nhà tham gia hiến máu cứu người cũng là sự chuyển biến rõ nét. Rất đáng quý khi tại nhiều địa phương, có nhiều trường hợp cá nhân điển hình đã hiến máu hàng chục lần. Tiêu biểu như thầy giáo Nguyễn Thành Hưng, giảng viên triết học, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình 13 lần hiến máu tình nguyện; anh Trần Thái Thành, xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh (Lương Sơn) - gương mặt tiêu biểu của tỉnh tham gia lễ hội tôn vinh người hiến máu tình nguyện toàn quốc... Không chỉ chuyển biến về số lượng, quy mô với số lượt người hiến và số đơn vị máu vận động được ngày càng tăng, chất lượng phong trào cũng tăng lên rõ rệt. Trong năm 2015, tỉnh ta đã tổ chức nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện như “Lễ hội xuân hồng” tại thành phố Hòa Bình với 348 người đăng ký tham gia, thu 152 đơn vị máu; “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện  7/4” với 1.737 người tham gia tại huyện Lạc Sơn và TP. Hòa Bình thu 965 đơn vị máu; chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” tại các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, TP. Hòa Bình với hơn 2.900 người tham gia, thu 1.279 đơn vị máu và tổ chức nhiều đợt hiến máu chào mừng các ngày lễ lớn. Qua các đợt hiến máu đã thu 5.566 đơn vị máu, tăng 339 đơn vị máu so với năm 2014; sau quy đổi đơn vị máu được 6.070 đơn vị, tăng 448,2 đơn vị, tương đương 1.516 lít máu, tăng 110 lít, trị giá hơn 854 triệu đồng. Tiếp nối kết quả năm 2015, quyết tâm hoàn thành và vượt kế hoạch thu 5.200 đơn vị máu do T.ư giao, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 3 đợt hiến máu tình nguyện với 1.050 người đăng ký, tiếp nhận 566 đơn vị máu, sau quy đổi đơn vị máu được 574 đơn vị, tương đơn 143 lít máu, trị giá hơn 80 triệu đồng.

 

 

                                                                Phương Linh

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục