Trường mầm non Đồng Môn góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ em ra lớp.

Trường mầm non Đồng Môn góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ em ra lớp.

(HBĐT) - Kết cấu hạ tầng, diện mạo nông thôn, đời sống người dân các xã vùng khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Thủy đang có sự đổi thay rõ rệt thông qua triển khai có hiệu quả Chương trình 135 và các nguồn vốn khác. Đồng Môn là một trong những xã xa trung tâm và khó khăn bậc nhất của huyện với 3 xóm nhưng địa hình chia cắt, nhiều đồi, núi, ít ruộng cấy; hạ tầng, nhất là giao thông thủy lợi, trường học còn nhiều khó khăn.

 

Đồng chí Bùi Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Đồng Môn cho biết: Từ Chương trình 135, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM đã và mang lại thay đổi tích cực về hạ tầng và sản xuất.  Hệ thống trường lớp học, trạm xá, kênh mương và đường giao thông được đầu tư, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải thiện dân sinh. Đường giao thông xóm Cú Đẻ - Quèn Teo đi xã An Lạc, đường Dốc Vải - xóm Thôn đi xã An Lạc; xây nhà văn hóa cộng đồng đã và đang “tiếp sức” cho đồng bào vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Năm 2015, từ nguồn vốn Chương trình 135 đã làm đường giao thông đi xóm Cú Đẻ và hỗ trợ chăn nuôi cho người dân với tổng vốn 724 triệu đồng. Dự tính năm nay, riêng nguồn vốn Chương trình 135 sẽ có khoảng 900 triệu đồng để đầu tư hạ tầng và phát triển sản xuất. Tiềm năng về đất rừng, chăn nuôi đang được đánh thức, giải quyết việc làm và cải thiện cuộc sống cho nhân dân. Trung bình mỗi năm, rừng trồng mới được trên 100 ha. Độ che phủ rừng của xã đạt 75%. Hầu như gia đình nào cũng trồng rừng. Mỗi năm, doanh thu từ rừng đạt khoảng 5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của Đồng Môn đã đạt 12,8 triệu đồng, xã còn 110 hộ nghèo, chiếm khoảng 35% tổng số hộ.

 

Lạc Thủy là huyện vùng thấp của tỉnh có 11/15 xã, thị trấn được thụ hưởng Chương trình 135. Những năm gần đây, huyện đã huy động và lồng ghép tốt các nguồn lực để đầu tư hạ tầng các xã vùng 135. Hầu hết các chương trình, dự án được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy trình thủ tục và phát huy được hiệu quả đầu tư cải thiện bộ mặt nông thôn miền núi. Giai đoạn 2011-2015, huyện đã huy động hàng chục tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi, nhà văn hóa, trường học các xã vùng khó khăn. Trong đó, năm 2011-2014 thực hiện 19 công trình với tổng vốn 18,4 tỷ đồng; năm 2013 đầu tư 9 công trình tổng vốn 10,7 tỷ đồng; năm 2014 đầu tư 14 công trình vốn 11,3 tỷ đồng và năm 2015  đầu tư 14 công trình tổng vốn 6,5 tỷ đồng.

 

Đồng chí Bùi Thanh Hơn, Trưởng phòng Dân tộc huyện Lạc Thủy cho biết: Đến nay, 92,31% xã có đường giao thông cho xe cơ giới đến trung tâm cụm xã. Hệ thống giáo dục dần được hoàn thiện, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 52,5%, 85% hộ dân được sử dụng nước sạch, 99% hộ dân được sử dụng điện quốc gia. Huyện quan tâm duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng. Sản xuất và đời sống người dân vùng khó khăn được cải thiện rõ rệt. Huyện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm còn 10,98%.

 

                                                           PV

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục