Công trình Thủy điện Hòa Bình ngày nay.
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Công trình Thủy điện Hòa Bình đã đi vào lịch sử của đất nước, là biểu tượng cao đẹp về tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, nơi ghi dấu ấn của công trường Thanh niên Cộng sản sôi nổi và hào hùng, biểu tượng của những nỗ lực vượt khó, không quản ngày đêm của cán bộ, chiến sỹ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân lao động vì dòng điện của Tổ quốc.
Ngay sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: Muốn xây dựng XHCN thì “điện khí hóa” phải đi trước một bước. Từ những năm 1958 - 1963, Chính phủ đã giao Bộ Thủy lợi cử cán bộ tiến hành nghiên cứu địa chất trên toàn bộ lưu vực sông Đà và Hòa Bình đã được lựa chọn là điểm đặt chân của công trình thủy điện trên dòng sông Đà hùng vĩ. Ngày 2/9/1971, mũi khoan thăm dò đầu tiên đã khoan vào lòng đất, khởi đầu cho chặng đường thi công xây dựng Công trình Thủy điện Hòa Bình sau này.
Đầu năm 1975, Ban Quản lý xây dựng công trình sông Đà (gọi tắt là Ban Sông Đà) - một cơ quan ngang Bộ chính thức được thành lập, lực lượng cán bộ chủ chốt đều được điều động về từ Công ty Thủy điện Thác Bà cùng một số lượng lớn các cán bộ của các bộ, ngành T.Ư được điều động lên Hòa Bình để bắt đầu làm qui hoạch cho công trường. Để chuẩn bị các cơ sở vật chất, nhân lực cho công trình, hàng vạn thanh niên của các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đã được tuyển chọn đào tạo để trở thành những công nhân kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình, gần một nghìn chuyên gia Liên Xô đã sang Việt Nam giúp ta xây dựng, Đoàn 565 Anh hùng Bộ đội Trường Sơn vừa rời chiến trường được điều động về công trường bước vào cuộc chiến đấu mới. Đồng thời thị xã Hòa Bình đã di chuyển một bộ phận dân cư và một số cơ quan, đơn vị nhường đất đai, cơ sở vật chất phục vụ công tác chuẩn bị xây dựng thủy điện; hàng loạt các công trình phụ trợ như nhà ở cho cán bộ, công nhân, viên chức, trường học, bệnh viện và khu làng chuyên gia được gấp rút xây dựng phục vụ cho công trường.
Đúng 10h ngày 06/11/1979, cả nước hướng về Hòa Bình mừng ngày khởi công xây dựng công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Với khí thế sôi động của công trường, theo đề nghị của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 06/10/1982, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười đã ký Quyết định công nhận “Công trường Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” cho công trường xây dựng Thủy điện Hòa Bình.
Sau 4 năm khẩn trương xây dựng các công trình đầu mối, ngày 12/1/1983 đã hoàn thành ngăn sông Đà đợt 1, từ đây dòng Sông Đà chính thức bị ngăn lại chảy theo ý muốn của con người. Ba năm sau, ngày 9/1/1986 đã tiến hành ngăn Sông Đà đợt 2. Thời khắc ngăn sông đợt 2 cũng là một thời điểm vô cùng trọng khi hợp long ngăn sông. Hàng ngàn kỹ sư, công nhân, bộ đội và chuyên gia Liên Xô vui mừng gặp nhau với những nụ cười, trong đó có cả những dòng nước mắt xúc động.
Sau lễ ngăn sông lần thứ hai, cả công trường sôi sục khí thế thi công chạy đua với thời gian nước lũ, thực hiện mục tiêu đưa các tổ máy vào phát điện theo kế hoạch. Những khẩu hiệu bằng cả hai thứ tiếng Việt - Nga xuất hiện trên khắp công trường như: “Vinh quang thay những người xây dựng thủy điện”, “Tất cả cho mục tiêu phát điện tổ máy 1 đúng tiến độ và đặc biệt trong chiến dịch đắp đập vượt lũ năm 1988 một mất một còn bắt đầu với khẩu hiệu: “Cao độ 81 hay là chết” làm sôi động khắp cả công trường. Mỗi vị trí thi công là một mặt trận, nên dù khó khăn gian khổ và có cả hy sinh nhưng tất cả CBCNV và các chuyên gia đều không ai rời vị trí kể cả khi xảy ra sự cố.
Với những nỗ lực cố gắng ngày đêm không ngừng nghỉ, ngày 31/12/1988, tua bin tổ máy số 1 bắt đầu quay vòng quay đầu tiên, tiếp đến các tổ máy lần lượt khởi động và vận hành. Ngày 04/4/1994, tổ máy số 8, cũng là tổ máy cuối cùng của nhà máy chính thức hoàn thành. Ngày 24/12/1994, đất nước ta phấn khởi chào mừng sự kiện vô cùng trọng đại, đó là ngày khánh thành Công trình Thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, đánh dấu kết quả của 15 năm lao động quên mình vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc của hàng vạn cán bộ, công nhân viên và chuyên gia trên công trường, của những người thợ hầm, thợ lắp máy Việt Nam lần đầu tiên thi công và xây dựng một công trình vĩ đại của thế kỷ XX. Trên công trình Thanh niên Cộng sản, nhiều tấm gương lao động sáng tạo được phong tặng danh hiệu Anh hùng ngay tại công trường như: Anh hùng lao động Lê Thị Ngừng nữ lái máy xúc EKG duy nhất của công trường, Anh hùng Trần Thọ Chữ, Anh hùng Nguyễn Huyền Chiệc, Anh hùng Đào Công Chững, Anh hùng Nguyễn Hữu Tươi... Đó là các gương mặt Anh hùng tiêu biểu cùng hàng vạn cán bộ, công nhân viên và các chuyên gia đã góp sức làm nên nguồn sáng sông Đà.
Đã có 168 cán bộ, công nhân, viên chức, trong đó có 13 chuyên gia của Liên bang Xô Viết đã ngã xuống trong quá trình xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình, trở thành biểu tượng đẹp của sự hy sinh, công hiến và biểu tượng cho tình hữu nghị Việt - Xô nay là Việt - Nga vĩ đại.
Trong những thành tựu vẻ vang xây dựng nên công trình Thủy điện Hòa Bình, có sự đóng góp đặc biệt to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Nhân dân các dân tộc trong vùng lòng hồ sông Đà đã phát huy truyền thống cách mạng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích gia đình, cá nhân, khắc phục mọi khó khăn về đời sống sinh hoạt, đời sống sản xuất di dời đến nơi ở mới, đảm bảo cho tiến độ lấp sông Đà để xây dựng công trình. Đảng bộ và nhân dân Hòa Bình đã thực hiện di chuyển dân, xây dựng nơi định cư mới. Gác lại tình cảm sâu nặng với nơi “chôn rau, cắt rốn”, nơi gắn bó bao đời của tổ tiên, hơn 4.000 hộ dân và gần 8.000 mồ mả cha ông của người dân vùng lòng hồ phải di chuyển đến nơi ở mới, có hàng trăm hộ dân đã di chuyển đến nơi định cư ở Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam. Ngoài ra, đã thực hiện di dời hơn 300 nghìn m2 tài sản nhà cửa, 75 HTX, 182 cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, 102 công trình công cộng cấp xã; đã có 2.800 ha đất nông nghiệp và hơn 234 km đường giao thông cùng nhiều công trình khác bị ngập chìm trong nước lòng hồ. Đến nay, tỉnh Hòa Bình tiếp tục được sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, KT-XH, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xứng đáng với những đóng góp của đồng bào đối với công trình Thủy điện Hòa Bình.
Với quy mô và tầm cỡ của công trình thế kỷ, Nhà máy thủy điện trên sông Đà đã và đang phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Thủy điện Hòa Bình đã quản lý khai thác và vận hành an toàn, đồng thời khai thác hiệu quả các chức năng tổng hợp của công trình. Từ khi các tổ máy đi vào vận hành đến nay, thủy điện Hòa Bình đã phát sản lượng điện đạt hơn 180 tỷ Kwh, góp phần đắc lực cho phát triển KT-XH của đất nước; thực hiện tốt chức năng chống lũ, chống hạn và bảo đảm giao thông đường thủy trên tuyến sông Đà. Đặc biệt những năm gần đây, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã có đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách của tỉnh Hòa Bình và thực hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên nước, môi trường rừng, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH địa phương.
Công trình Thủy điện Hòa Bình là một kỳ tích của Thế kỷ 20, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ đã làm nên những kỳ tích dường như chỉ có trong huyền thoại, được tạo dựng bằng trí óc, công sức, mồ hôi và cả máu của bao người. Thành quả, sự hy sinh, sự lao động miệt mài của cán bộ, chiến sỹ, chuyên gia nước bạn trở thành những biểu cao đẹp, sáng ngời trên công trường thanh niên đã tạc vào không gian trời đất Hòa Bình vì mục tiêu cao cả, chinh phục dòng sông Đà hung dữ, chuyển hóa sức nước vô biên thành dòng điện dồi dào phục vụ sự phát triển đất nước.
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, ngày 27/3/ 1958, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ra Quyết nghị số 26-QN/TU thành lập BCH Đảng bộ cơ quan Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh Hòa Bình, bao gồm các tổ chức Đảng trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, mặt trận tổ quốc ở tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
(HBĐT) - Cách đây 68 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả nước, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh, giành thắng lợi Cách mạng tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân. ý chí quật cường, khát vọng độc lập dân tộc đã trở thành hiện thực trên sắc thắm cờ đỏ sao vàng Cách mạng tháng Tám. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ- KT tỉnh
(HBĐT) - Cách đây 65 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mau thắng lợi, kiến quốc sớm thành công. Người kêu gọi mọi người dân Việt Nam “bất kỳ già, trẻ, gái, trai”, “bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”, “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”... Từ đó phong trào thi đua đã được dấy lên sôi nổi, rộng khắp trong toàn dân, toàn quân ta với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí Thư Tỉnh ủy
(HBĐT) - Dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vinh dự, tự hào có một lãnh tụ vĩ đại, danh nhân văn hóa lớn, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy
(HBĐT) - Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sự lãnh đạo trực tiếp của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Hòa Bình, trong nhiệm kỳ 2008-2013, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã không ngừng đổi mới cả về lượng và chất, phát huy được sức mạnh của giai cấp nông dân, khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, chung tay góp sức vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. Hội Nông dân đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Đảng bộ và chính quyền các cấp, cụ thể hoá thành chương trình hành động và chỉ tiêu thi đua, đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Nông dân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2008-2013 đã đề ra.
Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy
(HBĐT) - Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế đất nước phải đối mặt với những khó khăn, thách thức; chúng ta tiếp tục phải thực hiện các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tác động của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh... đã ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự phát triển KT-XH của tỉnh.