(HBĐT) - Phong trào "Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến" trên địa bàn xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) được đẩy mạnh, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

Theo đồng chí Dương Quốc Vương, Phó Chủ tịch UBND xã, mỗi gia đình văn hóa đều là những tấm gương trong đời sống thường ngày của cộng đồng dân cư. Cùng với phong trào đã xuất hiện nhiều gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác và học tập.


Các hộ có thành tích tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020 ở xóm Thượng, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) được biểu dương.

Tiêu biểu là phong trào thi đua "Xây dựng gia đình hạnh phúc", tích cực tham gia công tác hội, xây dựng thôn, xóm giàu đẹp, văn minh trong các cấp Hội Phụ nữ xã, với các hộ điển hình như: Bùi Thị Thực, chi hội xóm Phố Sấu; Bùi Thị Nghĩa, xóm Đình Vặn; Bùi Thị Khoa, xóm Côm... Chi hội xóm Phố Sấu, Thịnh Phú, Thịnh Vượng với cuộc vận động gia đình "5 không, 3 sạch". Các hội viên phụ nữ tiêu biểu trong lao động, sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế là: Đặng Thị Phố, Hoàng Thị Thảo, Ngô Thị Dung ở chi hội Phố Sấu với mô hình kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống; Bùi Thị Quyên, xóm Thượng với mô hình trồng dứa, chăn nuôi. Gương phụ nữ điển hình có nhiều đóng góp cho phong trào Hội: Bùi Thị Hậu ở xóm Sấu, Bùi Thị Loan ở xóm Lạng, Bùi Thị Ngọc ở xóm Đình...

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đều tích cực hưởng ứng, nhân rộng phong trào. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi xuất hiện một số mô hình thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như hộ các ông: Bùi Văn Sượi, xóm Đình Vặn; ông Bùi Văn Cương, xóm Trác với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi; Bùi Văn Thành, xóm Đình với mô hình chăn nuôi gà, trồng cây ăn quả; Nguyễn Văn Hợp, xóm Đình với mô hình trồng dứa... Hội Cựu chiến binh xã vận động xây dựng mô hình hội viên có nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành. Tiêu biểu là các chi hội xóm Thịnh Phú, Thịnh Vượng, Thượng; các hội viên: Nguyễn Quốc Đản với mô hình kinh doanh dịch vụ xây dựng, Bùi Văn Dọn - xóm Côm kinh doanh dịch vụ xe vận tải, vườn cây ăn quả, Bùi Văn Luân - xóm Lạng hiến đất làm nhà văn hóa xóm... Đoàn Thanh niên tích cực thực hiện phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhân rộng các mô hình hay như: Mô hình trạm khắc gỗ của anh Bùi Văn Liện, xóm Đình Vặn; mô hình chăn nuôi gà của Bùi Văn Định - xóm Côm, Đặng Phan Anh - xóm Phố Sấu.

Các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới, lao động sáng tạo, thi đua cải tiến lề lối làm việc trong các cơ quan, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được thúc đẩy. Có nhiều tấm gương điển hình thể hiện qua các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp ngày công, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi... Tiêu biểu là hộ ông Bùi Văn Thăng ở xóm Lạng đã đổ đất san nền công trình nhà bia tưởng niệm của địa phương; ông Bùi Văn Diên, xóm Lạng hiến đất làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, công tác khen thưởng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, động viên kịp thời các hộ tiêu biểu trong phát triển KT-XH gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần động viên, khích lệ Nhân dân. Đồng thời, công tác tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt được tăng cường. Toàn xã có 11 thôn, xóm với 1.580 hộ, 6.447 nhân khẩu. 77,2% số hộ đạt gia đình văn hóa. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 3,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng.


Bùi Minh

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục