(HBĐT) - Đến thôn Rú Mới, xã Hợp Phong (Cao Phong), hẳn ít ai không biết đến ông Bùi Văn Tý, người cựu chiến binh (CCB) gương mẫu với phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp của ông thể hiện phẩm chất sáng ngời của Bộ đội Cụ Hồ góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo nên diện mạo mới cho địa phương.


Ông Bùi Văn Tý (bên trái), xóm Rú Mới,xã Hợp Phong (Cao Phong) giới thiệu về khu đất đầu tiên gia đình hiến để xây dựng trường học cho địa phương.

Sau khi rời quân ngũ, trở về địa phương, ông Tý tham gia sinh hoạt tại chi hội CCB thôn Rú Mới và là một trong những hội viên gương mẫu, tích cực trong mọi phong trào của địa phương. Ông và gia đình luôn chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngay sau khi cấp uỷ, chính quyền địa phương phát động phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, ông đã vận động hội viên và người thân trong gia đình tích cực hưởng ứng. Công trình đầu tiên ông hiến đất là phục vụ cho xây dựng trường THCS xã Xuân Phong (cũ). Ông Tý chia sẻ: "Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng khi nắm được chủ trương của xã xây dựng trụ sở mới trường THCS, tôi đã bàn bạc cùng cùng gia đình hiến 400m2 đất để xây trường và một số công trình phụ trợ. Sau khi giải phóng mặt bằng, công trình được thi công, con em có trường, lớp mới để học, tôi rất vui vì chỉ hiến một phần đất mà giúp xã mở rộng trường, có trụ sở mới khang trang, tạo điều kiện thuận lợi để thầy, cô giáo dạy dỗ con em địa phương”.

Năm 2016, thông qua tuyên truyền, vận động, gia đình ông Tý tiếp tục hiến 550 m2 đất để mở rộng trạm y tế xã. Và gần đây nhất là năm 2019, từ chủ chương xây dựng trường mầm non xã, ông Tý lại là người xung phong hiến 450 m2 đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình. Qua 3 lần hiến đất, gia đình ông đã hiến tổng số 1.400 m2 đất xây dựng các công trình trường, trạm. Mỗi công trình được hoàn thành và đi vào sử dụng đến nay đều cho thấy hiệu quả rõ rệt. Con em được học hành với cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. Trạm y tế xã đạt chuẩn, phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Trên tổng số 2.400 m2 đất của gia đình nay chỉ còn lại gần 1.000 m2 đất để sử dụng, sản xuất, tuy nhiên, ông Tý vẫn quyết định hy sinh lợi ích của gia đình vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội.

Đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong cho biết: "Mỗi m2 đất đối với người nông dân đều vô cùng quý giá vì "tấc đất, tấc vàng", nhất là với một hộ còn khó khăn như gia đình ông Tý. Không chỉ được cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở ghi nhận, ông còn được Nhân dân, bà con làng xóm luôn quý mến, biết ơn sự đóng góp của ông cho công cuộc đổi mới của địa phương. Chúng tôi cũng lấy đó làm tấm gương để tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã tích cực học tập và làm theo Bác Hồ từ những việc làm thiết thực như ông Tý”.

Với những đóng góp đó, ông Bùi Văn Tý được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cao Phong năm 2019 vì thành tích hiến đất trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, ông vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, hiện đang được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. "Mong muốn lớn nhất của tôi là được thấy quê mình phát triển giàu đẹp hơn, đời sống của người dân khấm khá hơn. Để làm được điều đó, chúng tôi cần góp sức nhiều hơn nữa cùng chính quyền địa phương đưa Hợp Phong trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới” - ông Tý gửi gắm.


Thanh Sơn

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục