Cận Tết Giáp Thìn 2024, khắp các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hoà Bình được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ. Nhịp sống cũng trở nên hối hả, người đi mua đào, quất; nhiều người đã kịp thu xếp thời gian để bắt đầu du xuân, ghi lại những khoảnh khắc đẹp ở trung tâm của thành phố.
Công trình nghệ thuật biểu tượng linh vật chào xuân Giáp Thìn 2024 trưng bày tại Quảng trường Hòa Bình được dựng đảm bảo tính mỹ thuật, hiệu quả, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Công trình nhận được sự hưởng ứng, chào đón tích cực của đông đao người dân; tạo không khí phấn khởi, phục vụ Nhân dân đến vui chơi, giải trí trong dịp Tết cổ truyền và tạo điểm nhấn về văn hóa, du lịch để thu hút du khách đến với thành phố Hòa Bình và tỉnh Hòa Bình.
Cây bưởi Diễn được đưa về trồng tại huyện Lương Sơn từ mấy chục năm trước. Đến nay, diện tích bưởi tăng lên gần 800 ha, chiếm trên 35% diện tích trồng cây ăn quả toàn huyện; sản lượng hằng năm đạt trên 12.000 tấn.
(HBĐT) - Chào đón mùa xuân, muôn hoa đua sắc. Thấp thoáng bên những mái nhà, những bờ rào đá, vườn hoa mận, đào, cải đủ sắc màu rực rỡ tô điểm cho mùa xuân ở huyện vùng cao Mai Châu thêm hấp dẫn, mê hoặc…
Lễ hội Gầu Tào của người Mông ở 2 xã Pà Cò, Hang Kia (Mai Châu) là lễ hội dân gian truyền thống, được phục dựng từ năm 2017. Lễ hội góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Đồng thời tăng cường quảng bá, giới thiệu lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch của 2 xã Pà Cò, Hang Kia đến với du khách trong và ngoài nước.
Năm 2023, tỉnh Hoà Bình có thêm di sản tập quán xã hội và tín ngưỡng Keng loóng được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Niềm tự hào về bản sắc văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc trong tỉnh càng được khơi dậy, nhân lên bởi đến nay đã có 5 di sản được vinh danh di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, Mo Mường đã được lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.
Chợ phiên Pà Cò được nhiều người biết đến là chợ phiên vùng cao lớn nhất ở huyện Mai Châu, thu hút đông đồng bào các dân tộc xa, gần về trao đổi, mua bán. Chợ được họp vào Chủ nhật hàng tuần, với vẻ đẹp của vùng cao còn nguyên sơ, dân dã, phiên chợ không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà còn là điểm để gặp gỡ, giao lưu của bà con vùng cao.
Cùng với bình minh, hoàng hôn luôn là khoảnh khắc khiến nhiều người mê đắm. Những tia nắng mặt trời lúc hoàng hôn luôn khiến cho cảnh vật thật ảo diệu và tâm hồn, thị giác con người thêm những cảm nhận, chiêm ngưỡng thật phong phú. Nhóm ảnh được phóng viên Báo Hoà Bình ghi lại tại tỉnh Hoà Bình.
Những ngày này, các phố, phường của thành phố Hòa Bình được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ chào đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Qua đó diện mạo thành phố trở nên sáng, xanh, sạch, đẹp. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại một số hình ảnh đón chào năm mới trên địa bàn thành phố.
(HBĐT) - Ngày lễ Noel hay ngày Thiên chúa giáng sinh thường được tổ chức vào ngày 25/12. Đây là một trong những lễ quan trọng nhất của tín đồ theo đạo Công giáo và Tin lành để tưởng nhớ ngày ra đời của Chúa Giê su.
Hàng năm, đến ngày 26/10 âm lịch, người dân ở vùng Mường Trác và Mường Rậm, xã Lạc Thịnh (Yên Thuỷ) lại tổ chức Tết cơm Đe. Mang ý nghĩa tôn kính các vị thần linh, tưởng nhớ những người đã có công ơn giúp đỡ dân Mường, cầu mong vạn vật phát triển thuận lợi, cuộc sống ấm no, Tết cơm Đe là nét đẹp văn hóa riêng có của người Mường xã Lạc Thịnh.
Không khí đón Giáng sinh và mừng năm mới đang rộn ràng, tràn ngập trên từng góc phố, con đường. Tỉnh Hòa Bình hiện có 7 giáo xứ, 54 giáo họ; tín đồ ở 70 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố. Về cơ sở thờ tự, toàn tỉnh có 7 nhà thờ xứ, 6 nhà thờ họ. Giáo dân ở các giáo xứ và Nhân dân đang phấn khởi trang hoàng, đón mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi nhận không khí chuẩn bị đón Giáng sinh tại một số giáo xứ, tuyến đường trên địa bàn tỉnh.
Ngày nay, chợ phiên không đơn thuần là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa mà còn là điểm hẹn giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, nơi hội tụ giá trị tinh thần và nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của các vùng miền. Qua phiên chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông sản, hàng hóa tiêu biểu.
Bưởi là cây trồng chủ lực của huyện Tân Lạc. Từ giữa tháng 11 đến nay, bưởi đỏ Tân Lạc bước vào thời điểm thu hoạch rộ.