Sáng 29-12, Bác sĩ Trịnh Thị Lượng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Bắc Cạn cho biết: Chúng tôi sẽ có trách nhiệm tối đa với bệnh nhân Ma Văn Nhật, cư trú tại thôn 1, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn)- người bị kíp mổ của BVĐK Bắc Cạn để quên chiếc kéo panh trong ổ bụng 18 năm trước mà Nhân Dân điện tử đã phản ánh ngày 28-12.

BVĐK Bắc Cạn sẽ hỗ trợ tối đa kinh phí điều trị, phẫu thuật lấy chiếc kéo panh trong bụng ông Nhật

Trước đó, vào tháng 6-1998, ông Nhật bị tai nạn giao thông, chiếc ghi đông xe đâm vào mạng sườn và được thăm khám và chỉ định mổ tại BVĐK Bắc Cạn. Sau khi được điều trị, về nhà ông Nhật vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, vẫn đi rừng, làm các công việc nặng nhọc và không thăm khám lại.

Cho đến thời gian gần đây, ông Nhật thấy đau bụng âm ỉ, gia đình nghĩ ông bị đau dạ dày nên mua thuốc về uống nhưng không thấy hiệu quả. Gần đây, cũng do một tai nạn, bị thương, ông Nhật đi khám tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Ngày 25-12 Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên tiến hành siêu âm, chụp phim thì phát hiện trong ổ bụng ông Nhật có một kéo panh dài 15 cm. Khám tại BVĐK Bắc Cạn hai ngày sau đó, các bác sĩ ở đây cũng xác định, trong ổ bụng ông Nhật có một kéo panh chuyên dùng để mổ của ngành y. Ngày 27-12, ông Nhật đã phản ánh vụ việc kíp mổ cho mình 18 năm trước để quên kéo panh trong ổ bụng mình. Hiện nay, ông Nhật đang được điều trị tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên.

Ngày 29-12, BVĐK Bắc Cạn có Văn bản số 941/ BVĐK báo cáo Sở Y tế Bắc Cạn, nêu rõ: Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của ông Nhật, ngày 28-12, Ban Giám đốc BVĐK Bắc Cạn đã họp, thống nhất tập trung xử trí chiếc kéo panh trong ổ bụng ông Nhật với trách nhiệm cao nhất. Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên và BVĐK Bắc Cạn cùng có văn bản gửi Bệnh viện Việt Đức, mời, đón GS, TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức lên Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên khám, nghiên cứu, hội chẩn để đề ra hướng xử trí chiếc kéo panh trong ổ bụng ông Nhật vào ngày 31-12 tới đây.

Bác sĩ Trịnh Thị Lượng cho biết: “Hai ngày qua, chúng tôi đã thăm hỏi, động viên ông Nhật yên tâm điều trị tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Đồng thời, chúng tôi sẽ phối hợp với Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên mời các bác sĩ giỏi của Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật lấy chiếc kéo panh trong bụng ông Nhật ra và có trách nhiệm hỗ trợ tối đa về kinh phí điều trị, phẫu thuật; khi lành bệnh sẽ bố trí đón ông Nhật về nhà một cách chu đáo”.

Vụ việc xảy ra đã lâu, không còn lưu giữ hồ sơ về ca phẫu thuật cho ông Nhật nên BVĐK Bắc Cạn đã liên hệ với Toà án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh để xem lại hồ sơ bệnh án, qua đó xác định rõ những ai đã thực hiện ca phẫu thuật cho ông Nhật 18 năm trước để yêu cầu giải trình, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định.

 

                                                                         TheoNhandan

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục